31/08/2024 23:21 GMT+7

Quân Nga tiến thêm tại miền đông Ukraine, cùng lúc phản công ở Kursk

Trong lúc Kiev tấn công vào vùng Kursk biên giới Nga từ hôm 6-8, lực lượng Nga đã có thêm nhiều bước tiến tại khu vực miền đông Ukraine.

Quân Nga tiến thêm tại mặt trận miền đông Ukraine, cùng lúc phản công ở Kursk - Ảnh 1.

Hiện trường sau một vụ không kích của Nga vào thành phố Selydove, vùng Donetsk miền đông Ukraine hôm 27-6 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 31-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát khu định cư Kirove, được Ukraine gọi là Verezamske, ở vùng Donetsk miền đông Ukraine.

Trong lúc Kiev tấn công vào vùng Kursk biên giới Nga từ hôm 6-8, lực lượng Nga đã có thêm nhiều bước tiến tại khu vực miền đông Ukraine.

Nga tập trung mặt trận miền đông

Theo Hãng tin Reuters, Donetsk là một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố đã sáp nhập, dù Matxcơva chưa kiểm soát hoàn toàn khu vực này.

Cùng ngày 31-8, Thống đốc Oleh Synehubov của vùng Kharkov cho biết một vụ tấn công bằng bom dẫn đường của Nga vào một ngôi làng ở khu vực này đã khiến 2 người thiệt mạng, 10 người bị thương. Kharkov cũng là một vùng nằm ở miền đông Ukraine.

Các quan chức Nga khẳng định việc Kiev tấn công vào vùng Kursk sẽ không thể chuyển hướng quân Nga khỏi miền đông Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông tin lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine tại vùng Kursk, bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào các khu định cư như Korenevo và Malaya Loknya.

Giới chức Nga nói việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sẽ chỉ khiến hàng ngàn binh sĩ Kiev sa lầy, trong một mặt trận mới không có tầm quan trọng về mặt chiến lược hay chiến thuật quá nhiều.

Bác bỏ khả năng Ukraine tự bắn rơi F-16 được viện trợ

Trước đó hôm 26-8, Ukraine đã tổn thất một chiến đấu cơ F-16 quý giá mà nước này đã mong đợi từ lâu.

Chiếc F-16 nói trên rơi trong lúc đang tham gia chiến đấu trong một đợt tấn công lớn của Nga, khiến phi công Ukraine trên chiếc máy bay tử nạn. Tuy nhiên, quan chức quốc phòng Mỹ nói không có dấu hiệu cho thấy chiếc F-16 bị hỏa lực Nga bắn hạ.

Một ngày sau khi Kiev thừa nhận chiếc F-16 rơi trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30-8 tuyên bố cách chức tư lệnh không quân Ukraine của tướng Mykola Oleshchuk.

Theo báo New York Times, có nguồn tin cho rằng chiếc F-16 bị hỏa lực từ chính "phe mình" bắn trúng, nhưng hai quan chức quân sự cấp cao Mỹ ngày 31-8 đã bác bỏ nguyên nhân trên. Hiện cả phía Mỹ và Ukraine đều đang tiếp tục xem xét nhiều khả năng khác nhau cho vụ máy bay rơi.

Quân Nga tiến thêm tại mặt trận miền đông Ukraine, cùng lúc phản công ở Kursk - Ảnh 2.ICC, Ukraine muốn Mông Cổ bắt ông Putin

Tòa án hình sự quốc tế (ICC) khẳng định Mông Cổ có nghĩa vụ phải bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin theo Quy chế Rome. Ukraine cũng kêu gọi Mông Cổ bắt tổng thống Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên