31/08/2024 13:57 GMT+7

NATO chính thức lên tiếng: Ukraine có quyền đánh vào Kursk

Sau nhiều lần hạn chế phát biểu, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên tiếng ủng hộ việc Ukraine tấn công vùng Kursk trên lãnh thổ Nga.

NATO ủng hộ chiến dịch của Ukraine tại vùng Kursk - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: REUTERS

Trao đổi với tờ báo Đức Die Welt mới đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine có toàn quyền tấn công lãnh thổ Nga ở vùng Kursk như một "hành động tự vệ".

"Ukraine có quyền tự vệ. Và theo luật pháp quốc tế, quyền này không chỉ dừng lại ở biên giới. Binh sĩ, xe tăng và căn cứ Nga tại đó đều là những mục tiêu hợp pháp dưới luật pháp quốc tế", ông Stoltenberg nói trong bài viết xuất bản ngày 31-8 của Die Welt.

Video Ukraine dùng MiG thời Liên Xô mang bom Mỹ ném xuống đất Nga - Nguồn video: X

Hôm 6-8 vừa qua, Ukraine bất ngờ tiến đánh và kiểm soát một khu vực ở vùng Kursk của Nga, nằm giáp với Ukraine về hướng đông bắc. Tính tới nay, Kiev tuyên bố đã chiếm một số khu định cư và kiểm soát hơn 1.200km2.

Đây được xem là chiến dịch táo bạo và đầy bất ngờ của Ukraine. NATO ban đầu nói họ không được báo trước về màn tấn công này.

Thêm vào đó, chuyện Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga lâu nay vẫn được xem như động thái nhạy cảm, đôi lúc cấm kỵ. Phương Tây lo ngại việc Ukraine sử dụng vũ khí do họ viện trợ sẽ bị Nga coi như hành động khiêu khích, làm tăng nguy cơ xung đột trực diện như kịch bản "Thế chiến 3".

Trong khi một số diễn biến cho thấy phương Tây vẫn chia rẽ về chiến dịch Kursk của Ukraine, lập luận ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga vì mục đích tự vệ đang được các chính trị gia sử dụng. Điều này cũng từng được nhắc trong cuộc họp báo chung của lãnh đạo Pháp và Đức từ tháng 5.

Vừa qua, ông Stoltenberg cũng hoan nghênh cam kết của Đức trong việc tiếp tục là nhà viện trợ lớn nhất cho Ukraine tại khu vực châu Âu. Đức chỉ xếp sau Mỹ trong số các nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, mặc dù vừa qua Berlin đã chuẩn bị cắt giảm nguồn viện trợ này vào năm tới.

Cuộc tấn công vào Kursk được nhiều người đánh giá như một cách để Ukraine kéo giãn lực lượng Nga, giải tỏa bớt áp lực cho miền đông. Tuy vậy, theo đánh giá của Reuters, chiến dịch Kursk tạo ra ít tác động lên mặt trận phía đông, nơi Nga tiếp tục tuyên bố kiểm soát thêm làng mạc.

Hiện nay, việc giữ được trung tâm hậu cần Pokrovsk ở Donetsk được xem là nhiệm vụ đầy khó khăn cho Ukraine.

NATO ủng hộ chiến dịch của Ukraine tại vùng Kursk - Ảnh 2.Ukraine dùng MiG thời Liên Xô, ném bom Mỹ xuống vùng Kursk

Không quân Ukraine đã tung đoạn video cho thấy máy bay MiG-29 của nước này tấn công các cây cầu ở vùng Kursk của Nga bằng bom lượn do Mỹ sản xuất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên