31/08/2024 10:57 GMT+7

Ukraine dùng MiG thời Liên Xô, ném bom Mỹ xuống vùng Kursk

Không quân Ukraine đã tung đoạn video cho thấy máy bay MiG-29 của nước này tấn công các cây cầu ở vùng Kursk của Nga bằng bom lượn do Mỹ sản xuất.

Không quân Ukraine lái máy bay thời Liên Xô, ném bom Mỹ xuống vùng Kursk - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt bom lượn của Mỹ lên máy bay MiG-29 - Ảnh: Chụp màn hình video

Theo trang Business Insider, hôm 30-8, Không quân Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô của lực lượng này mang theo bom lượn GBU-62 JDAM-ER do Mỹ sản xuất, tấn công các cây cầu ở vùng Kursk của Nga.

Video Ukraine dùng MiG thời Liên Xô mang bom Mỹ ném xuống đất Nga - Nguồn video: X

JDAM-ER, hay bom tấn công trực diện phối hợp, được trang bị bộ dẫn đường để biến các loại bom rơi tự do không điều khiển thành vũ khí chính xác. Mỹ không tiết lộ đã chuyển giao bao nhiêu quả bom loại này cho Ukraine.

Quân đội Nga cũng sử dụng phổ biến loại vũ khí tương tự là bom lượn dẫn đường nhằm tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Trong đó, Nga sở hữu một loại bom nặng gần 3.000kg, theo Business Insider.

Đoạn video cho thấy binh sĩ Ukraine đang lắp đặt bom GBU-62 của Mỹ lên một chiếc MiG-29. Video tiếp nối với cảnh về các cuộc không kích vào các cây cầu ở vùng Kursk của Nga.

Ukraine đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk trong lãnh thổ Nga kể từ ngày 6-8. Việc phá hoại các cây cầu được đánh giá là một nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ các tuyến đường hậu cần và tiếp tế của Nga đến vùng Kursk.

Hồi đầu tuần này, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố nước này đã kiểm soát gần 1.300km² và 100 khu định cư bên trong vùng Kursk của Nga.

Ông Syrskyi cũng cho biết Nga đã điều khoảng 30.000 binh sĩ đến Kursk và sẽ còn huy động thêm. Các quan chức Washington cũng xác nhận Matxcơva đã điều quân đến Kursk tuy nhiên không cung cấp số liệu cụ thể.

Cùng ngày 30-8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định thay thế chỉ huy không quân Ukraine Mykola Oleschuk, sau khi quân đội thừa nhận một máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine bị rơi.

Không quân Ukraine lái máy bay thời Liên Xô, ném bom Mỹ xuống vùng Kursk - Ảnh 2.Nga hạn chế tiếp cận 'thành phố nguyên tử' Kurchatov ở vùng Kursk

Quyền thống đốc Alexei Smirnov tại vùng Kursk của Nga thông báo chính quyền sẽ hạn chế tiếp cận Kurchatov, thành phố nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Kursk, trong lúc Ukraine cố tấn công địa điểm này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên