29/08/2024 10:11 GMT+7

Nga hạn chế tiếp cận 'thành phố nguyên tử' Kurchatov ở vùng Kursk

Quyền thống đốc Alexei Smirnov tại vùng Kursk của Nga thông báo chính quyền sẽ hạn chế tiếp cận Kurchatov, thành phố nơi đặt Nhà máy điện hạt nhân Kursk, trong lúc Ukraine cố tấn công địa điểm này.

Nga hạn chế tiếp cận 'thành phố nguyên tử' Kurchatov ở vùng Kursk - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk tại vùng Kursk của Nga - Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo Hãng tin RIA Novosti, trong thông báo trên ứng dụng Telegram hôm 28-8, quyền Thống đốc Alexei Smirnov của vùng Kursk giải thích mặc dù an ninh của Nhà máy điện hạt nhân Kursk đã được tăng cường tối đa, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không từ bỏ âm mưu xâm nhập thành phố Kurchatov.

Do đó nhà chức trách Nga đã quyết định áp dụng lệnh hạn chế ra vào thành phố Kurchatov. Việc hạn chế sẽ được thực hiện tại "các trạm kiểm soát được tổ chức đặc biệt".

Ông Smirnov nói chỉ những người đã đăng ký là cư dân Kurchatov mới được phép tự do vào thành phố này. Những người đến làm việc tại Kurchatov sẽ cần giấy phép do chính quyền địa phương cấp để ra vào. Còn nhân viên tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ phải xin giấy phép từ ban quản lý của họ.

Các nhân viên thành phố sẽ làm nhiệm vụ tại các trạm kiểm soát từ 7h sáng tới 17h chiều theo giờ địa phương để cấp giấy phép ra vào.

"Các phương tiện giao thông trước đây đi qua lãnh thổ Kurchatov sẽ phải đi các tuyến đường vòng thay thế" - ông Smirnov nói thêm.

Theo Đài RT, thành phố Kurchatov - hay còn gọi là "thành phố nguyên tử" - được thành lập vào cuối thập niên 1960 và được đặt theo tên của nhà vật lý Sergei Kurchatov, được mệnh danh là "cha đẻ" của bom nguyên tử Liên Xô.

Kursk - cùng với Bryansk và Belgorod - là một trong ba vùng biên giới mà Nga đang áp dụng các biện pháp chống khủng bố sau khi Ukraine bắt đầu chiến dịch xâm nhập bất ngờ vào vùng này hôm 6-8.

Tuần trước Nga cho biết Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk, nhưng drone này đã bị bắn hạ gần một cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án cuộc tấn công này, gọi đây là "hành động khủng bố hạt nhân", đồng thời kêu gọi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) phải hành động ngay lập tức.

"Tình hình nghiêm trọng" tại nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk

Hôm 28-8, Nga cho biết các lực lượng nước này đã vô hiệu hóa những quả đạn chưa nổ do Ukraine bắn gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Đây là nhà máy mà Matxcơva cáo buộc các lực lượng Ukraine đang cố tấn công.

Theo Hãng tin Reuters, Lực lượng Vệ binh quốc gia Nga cung cấp thông tin trên, kèm theo một đoạn video cho thấy các loại đạn dược chưa nổ và cảnh công binh cho nổ tung chúng.

Lực lượng này nói công binh của họ đã tìm thấy một quả đạn pháo từ hệ thống HIMARS (do Mỹ cung cấp cho Ukraine) cách Nhà máy điện hạt nhân Kursk khoảng 5km. Họ cũng kiểm tra các mảnh vỡ của rocket đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ và phát nổ chỉ một phần...

Một ngày trước đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã đến thị sát Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ông cảnh báo nhà máy này dễ bị tấn công do thiếu mái vòm che chắn khỏi tên lửa, drone hoặc pháo.

Theo Đài RT, ông Grossi đánh giá tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Kursk "nghiêm trọng", cho rằng những hoạt động quân sự diễn ra gần nhà máy này gây lo ngại sẽ có "sự cố hạt nhân".

Nga hạn chế tiếp cận 'thành phố nguyên tử' Kurchatov ở vùng Kursk - Ảnh 1.Nga 'phát hiện pháo HIMARS gần nhà máy hạt nhân ở Kursk'

Trong lúc Ukraine tấn công vào vùng Kursk, Nga cáo buộc Kiev nhắm vào nhà máy hạt nhân ở đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên