
NGHI VŨ
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video

Không có mức giảm, không có ngoại lệ nào, 11h01 trưa nay 9-4, mức thuế đối ứng của Mỹ áp dụng với loạt quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức có hiệu lực.

Giới đầu tư đang có phản ứng tiêu cực trước các thông điệp trái ngược của chính quyền Tổng thống Donald Trump về khả năng Mỹ áp dụng thuế đối ứng lên nhiều quốc gia sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thêm 50% thuế quan đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không rút lại mức thuế trả đũa 34%. Đồng thời, các cuộc đàm phán với các quốc gia khác sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Thông tin trên được cho là do Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đưa ra vào tối 7-4 (giờ Việt Nam) trong một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên sau đó thư ký báo chí Nhà Trắng bác bỏ thông tin này và nói đó là "tin giả".

Giá bitcoin và nhiều loại tiền điện tử khác cuối tuần qua giảm mạnh, bắt kịp đà lao dốc của thị trường chứng khoán.

Nhóm quan chức Mỹ lo ngại ông Trump đột ngột muốn điện đàm với Nga, trong khi ông Putin chưa ra quyết định đồng ý ngừng bắn với Ukraine.

Truyền thông Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang tính toán giải pháp sẽ trả trợ cấp cho cư dân tại Greenland 'cao hơn nhiều' so với Đan Mạch.

Người dùng tại Mỹ có thể phải chi đến 2.300 USD cho một chiếc iPhone 16 Pro Max nếu Apple chuyển phần chi phí tăng thêm do thuế quan lên người dùng.

Ông Trump tuyên bố tỉ phú Musk có thể ở lại làm việc với Chính phủ Mỹ "miễn là ông muốn"; Ông Trump tiết lộ tìm được người mua TikTok.

Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam có một số lợi thế nhất định khi đàm phán thuế quan với Mỹ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khi muốn chuyển dịch khỏi Việt Nam sẽ cần tính toán về mặt hiệu quả và chi phí.

Sau khi Mỹ công bố mức thuế "khủng", tổng cộng 54% với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao quốc gia tỉ dân đã có những phản ứng ban đầu khác nhau.

Ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Mỹ sẽ được giữ mức thuế quan 25%, không bị áp thêm thuế đối ứng mới.

"Ngày giải phóng" của Mỹ như ông Trump tuyên bố đã đến, nhưng theo nhận định của Ngân hàng Goldman Sachs, nhiều khả năng nền kinh tế nước này trong năm nay sẽ được "giải phóng" khỏi... đà tăng trưởng!

Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng động đất ở Myanmar đang phải tự bảo vệ mình khỏi nạn trộm cướp ban đêm vì mất điện.

Cả Nga và Ukraine trong hôm nay đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm thoả thuận tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng.

Theo hãng tin AFP, một người đàn ông vừa được cứu sống sáng 2-4 tại Naypyidaw, Myanmar sau 5 ngày mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất 7,7 độ xảy ra ngày 28-3.
Tối 31-3, Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ chính quyền quân sự Myanmar cho hay số người chết do động đất tại nước này đã lên đến 2.056 người. Đoàn cứu nạn Bộ Công an tại Myanmar cũng cho biết - vừa đưa thi thể bé trai ra khỏi tòa nhà sập.

Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên từ tháng 1 đến 2-2025 đã điều thêm ít nhất 3.000 quân, bên cạnh 11.000 quân đã được đưa đến Nga trước đó.
Đám cháy lớn sau vụ va chạm giữa 2 tàu vẫn đang tiếp diễn ngoài khơi bờ biển đông bắc nước Anh, cùng một số trường hợp thương vong đã được ghi nhận. Có tin, tàu hàng Solong đang chở 15 container natri xyanua (NaCN) - loại hóa chất cực độc.

Dẫn lời cơ quan chức năng, Hãng tin Yonhap đưa tin về vụ việc một quả đạn pháo rơi xuống gần nhà dân vào sáng 6-3 tại thành phố Pocheon, phía bắc Hàn Quốc. Vụ việc khiến 7 người bị thương.

Máy bay chở khách của Hãng Southwest Airlines đã gần như chạm đường băng trong lúc hạ cánh, nhưng phải lập tức bay lên để tránh máy bay nhỏ đang di chuyển cắt ngang đường băng.

Ngày 26-2, Chính phủ Trung Quốc cho biết Đài Loan đang 'thao túng' chính trị khi đổ lỗi cho Bắc Kinh tham gia vào vụ cắt cáp thông tin dưới đáy biển vừa qua và cáo buộc hòn đảo này đang 'bôi xấu' Bắc Kinh trong khi sự thật chưa sáng tỏ.

Theo truyền thông Thái Lan, trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa có chuyến thăm đến khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar trong ngày 17-2, và đã gặp hơn 1.000 "người nước ngoài" được cho là nhân viên tại các trung tâm lừa đảo.

Theo báo Kyiv Independent, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào thủ đô Kiev sáng sớm 12-2, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Ngày 7-2, ông Trump cho biết ông có khả năng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới để thảo luận về chiến sự Ukraine.
Cảnh sát Hàn Quốc đột kích nhiều quán bar, bắt và trục xuất hàng chục người Việt vì liên quan ma túy
Cảnh sát Hàn Quốc vào cuối năm 2024 đã đột kích hàng loạt tụ điểm bar và vũ trường do người Việt điều hành, phát hiện và bắt giữ hàng chục người liên quan đến hoạt động buôn bán và sử dụng ma túy.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 17-1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cho biết lễ nhậm chức của ông sẽ diễn ra bên trong Điện Capitol thay vì ngoài trời, vì thời tiết dự kiến sẽ lạnh giá trong ngày 20-1.

Ngày 17-1, Hãng tin Reuters đưa tin các nhà điều tra đã tìm thấy lông chim và máu trong cả hai động cơ của máy bay Hãng Jeju Air tại sân bay Muan (Hàn Quốc) vừa qua.

Một thẩm phán tại Anh đã ra quyết định cuối cùng buộc tài xế Ronan Hughes - cầm đầu đường dây buôn người - bồi thường cho các nạn nhân trong vụ 39 người Việt tử vong trong container.

Là lễ hội được tổ chức 3 năm một lần của đạo Hindu tại Ấn Độ, lễ Maha Kumbh Mela có nghi thức tắm sông thiêng tại khu vực sông thiêng giao thoa giữa sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati.