16/05/2021 23:15 GMT+7

Quân đội Israel nói không cố ý gây thương vong cho dân thường Palestine

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Quân đội Israel ngày 16-5 nói họ tấn công vào đường hầm của phiến quân Gaza nên khiến nhà dân ở phía trên bị sập, gây thương vong ngoài ý muốn cho dân thường Palestine.

Quân đội Israel nói không cố ý gây thương vong cho dân thường Palestine - Ảnh 1.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu trước cảnh sát biên giới Israel, ngày 13-5 - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của quân đội Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công đường hầm do nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas sử dụng bên dưới một con đường ở thành phố Gaza.

Cơ sở quân sự dưới lòng đất của phiến quân bị sập khiến nền móng nhà dân phía trên bị sập, dẫn tới thương vong ngoài ý muốn.

Quân đội Israel nói họ "mong muốn tránh thương vong cho dân thường càng nhiều càng tốt. Nhưng Hamas phải chịu trách nhiệm về việc cố ý đặt cơ sở quân sự dưới nhà dân, qua đó khiến dân thường gặp nguy hiểm".

Theo hãng tin Reuters, cuộc không kích của Israel trong ngày 16-5 đã phá hủy một số ngôi nhà ở Palestine, giết chết 42 người, trong đó có 10 trẻ em.

Theo tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, tướng Aviv Kochavi, Hamas "đánh giá sai" sức mạnh phản ứng của Israel khi lần đầu bắn 7 quả rocket từ Gaza vào Jerusalem gần 1 tuần trước.

Ông Kochavi nói vì sai lầm này mà Gaza phải hứng chịu đợt oanh tạc trên không với "cường độ mạnh chưa từng có".

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng lên tiếng lý giải hành động không kích tòa nhà nơi đặt văn phòng của các hãng truyền thông lớn như Associated Press hay Al Jazeera.

Theo đó, ông Netanyahu nói trong chương trình Face the Nation của đài CBS rằng có "một văn phòng tình báo của tổ chức khủng bố Palestine nằm trong tòa nhà đó, lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào dân thường Israel".

Thủ tướng Israel nói thông tin liên quan đến cuộc tấn công tòa nhà diễn ra hôm thứ bảy, 15-5, đã được chia sẻ với các nhà chức trách Mỹ.

Cũng trong ngày 16-5, đại sứ Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói rằng vụ xung đột là do Hamas tính trước, đồng thời kêu gọi lên án các nhóm phiến quân ở Gaza.

"Việc này đã được Hamas tính toán trước hoàn toàn để đạt được quyền lực chính trị", đại sứ Gilad Erdan nói.

Ông Erdan nói Hamas leo thang căng thẳng do diễn biến chính trị nội bộ của Palestine, trong bối cảnh Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trì hoãn buộc bầu cử được chờ đợi từ lâu.

Ít nhất 43 trẻ em tử vong do xung đột Israel - Palestine Ít nhất 43 trẻ em tử vong do xung đột Israel - Palestine

TTO - Theo các nguồn tin chính thức từ phía Palestine, kể từ khi xảy ra đợt đối đầu quân sự hôm 10-5, đã có ít nhất 149 người Palestine bị giết. Phía Israel xác nhận 10 người thiệt mạng. Đau lòng nhất là có ít nhất 43 trẻ em là nạn nhân.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên