22/02/2023 07:15 GMT+7

Ông Biden tái khẳng định cam kết với Ukraine ngay sau khi Nga dừng hiệp ước hạt nhân

"Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển. NATO sẽ không bị chia rẽ và chúng tôi sẽ không mệt mỏi" - Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Ông Biden tái khẳng định cam kết với Ukraine ngay sau khi Nga rút khỏi hiệp ước hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu bên ngoài lâu đài Hoàng gia ở Warsaw, Ba Lan, ngày 21-2 - Ảnh: REUTERS

Ngày 21-2, một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhắc lại sự ủng hộ "không lay chuyển" của Washington dành cho Ukraine, khi ông có bài phát biểu tại Ba Lan ngay trước lễ kỷ niệm tròn một năm Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine (24-2), theo báo South China Morning Post.

"Sự ủng hộ của chúng tôi dành cho Ukraine sẽ không lay chuyển. NATO sẽ không bị chia rẽ và chúng tôi sẽ không mệt mỏi" - ông Biden nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng: "Tham vọng về lãnh thổ và quyền lực của Tổng thống Nga Putin sẽ thất bại, còn tình yêu của người dân Ukraine dành cho đất nước của họ sẽ thắng thế".

Phát biểu của ông Biden được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi cho phương Tây đã biến "các cuộc xung đột cục bộ" thành "các cuộc đối đầu toàn cầu", đồng thời tuyên bố Nga sẽ dừng hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ.

Trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Nga, ông Putin không cho thấy ý định chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng từ chối đưa ra bất kỳ kế hoạch nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến.

Trong khi đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cảm ơn Mỹ vì đã tăng cường sức mạnh cho liên minh quân sự NATO để đảm bảo rằng "không ai muốn tấn công lãnh thổ của chúng ta". Ông cho rằng quân Nga "sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine trong sự xấu hổ".

Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Ba Lan đã chào đón hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine, nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác.

NÓNG: Tổng thống Putin tuyên bố chấm dứt hiệp ước hạt nhân với MỹNÓNG: Tổng thống Putin tuyên bố chấm dứt hiệp ước hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga đã chấm dứt hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Đây là hiệp ước hạn chế hạt nhân cuối cùng của Mỹ và Nga.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên