14/02/2023 15:49 GMT+7

Nhiều tỉnh miền Tây dựng chốt, canh 24/24 đề phòng cháy rừng

Đang vào cao điểm mùa khô, nhiều tỉnh ở miền Tây dự báo nguy cơ cháy rừng cao nên đã bắt đầu bố trí lực lượng canh 24/24 giờ đề phòng cháy rừng.

Nhiều tỉnh miền Tây dựng chốt, canh 24/24 đề phòng cháy rừng - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xà Lực phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm tuần tra, bảo vệ diện tích rừng Phú Quốc - Ảnh: T.VINH

Ngày 14-2, ông Trương Thanh Hào - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - cho biết dù hiện tại mực nước ở các rừng tràm U Minh Thượng, An Minh, Hòn Đất, Giang Thành vẫn còn giữ ổn định, nhưng ngay lúc này các lực lượng kiểm lâm địa phương đã và đang ngày đêm vượt nhiều đường dài để kiểm tra độ ẩm và bảo vệ rừng.

Theo ông Hào, UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định giao chỉ tiêu cho ngành phải giữ độ che phủ rừng đạt 11%. Trên cơ sở đó, sở phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra các cánh rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, với phương châm "bốn tại chỗ" gồm khu rừng tràm U Minh Thượng, An Minh, Hòn Đất, Giang Thành và các cánh rừng đầu nguồn Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên Lương.

"Chúng tôi tới thời điểm này đã chuẩn bị xong lực lượng, trang thiết bị để bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ở điểm nóng rừng Phú Quốc, địa phương đã triển khai lực lượng dựng hai chốt trực 24/24 giờ ở xã Gành Dầu để quản lý, bảo vệ và tuyệt đối không để người dân đến lấn chiếm đất rừng, đốn, đốt phá rừng", ông Hào nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu (thành phố Bạc Liêu) cho biết hiện dự báo cấp cháy rừng tại đây đã là cấp 3 - cấp dễ xảy ra cháy rừng. Vì vậy, đơn vị đã phân công lực lượng trực luân phiên 24/24 giờ và thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, đo cấp dự báo cháy rừng, lấy nước theo triều cường dự trữ vào các kênh mương nhằm tăng độ ẩm rừng và dự trữ nước phục vụ chữa cháy rừng khi cần thiết.

Còn tại Cà Mau, ông Lê Thanh Dũng, phó giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, cho hay hiện mực nước các kênh trong vườn quốc gia này đã bắt đầu rút nên đang lên kế hoạch để bảo vệ hơn 8.000ha rừng.

Đơn vị cũng đang khẩn trương dọn cỏ các tuyến kênh lưu thông, san gạt đường đất, dựng bảng dự báo cháy rừng các khu dân cư, bảng cấm ra vào rừng... "Vào cao điểm, chúng tôi sẽ bố trí lực lượng, sẵn sàng phương tiện phục vụ bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo an toàn trong mùa khô năm nay", ông Dũng cho biết.

Cháy rừng ở Móng Cái: Gần 6ha rừng thông, keo bị thiêu rụiCháy rừng ở Móng Cái: Gần 6ha rừng thông, keo bị thiêu rụi

TTO - Ngày 17-12, đám cháy rừng lớn tiếp tục thiêu rụi gần 6ha rừng tại khu vực xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên