Tag: lấn chiếm đất

Đêm 30 Tết, ăn ngủ giữa rừng vì lo lâm tặc

Những ngày này, người làm công tác bảo vệ rừng ở Ninh Thuận vẫn phải khăn gói lên rừng ngăn chặn lâm tặc lợi dụng Tết đi phá rừng.

Khởi tố 5 cán bộ liên quan sai phạm trong quản lý đất ven biển Ninh Thuận

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ, công chức do vi phạm trong quản lý đất đai xảy ra tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam).

Ngang nhiên phá rừng thông 40 năm tuổi để chiếm đất

Nhiều người dân tại Quảng Bình đã ngang nhiên mang cưa máy vào phá rừng thông đại thụ 40 năm tuổi để chiếm đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nói gì về việc bao chiếm đất công ở Kiên Giang?

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang khẳng định nếu chính quyền cơ sở làm đúng luật thì đất đai sẽ “ổn”, không còn bao chiếm đất công như hiện nay.

Để lấn chiếm đất lâm nghiệp dọc quốc lộ 27: Ninh Thuận yêu cầu xử lý trách nhiệm

Vụ việc liên quan đến bài viết “Lấn chiếm đất lâm nghiệp, ồ ạt xây trái phép dọc quốc lộ 27” đăng trên Tuổi Trẻ Online.

Ra thời hạn 2 tháng tháo dỡ công trình lấn chiếm đất công

Thời hạn 2 tháng để các hộ kinh doanh xây dựng lấn chiếm đất công tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.

Tháo dỡ các ga ra, nhà xưởng, bãi xe xây trái phép trên đất công

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng đã đề nghị chính quyền huyện Hòa Vang và xã Hòa Phước xử lý tháo dỡ nhà xưởng, bãi xe mọc trái phép.

Kiểm tra thông tin Tuổi Trẻ phản ánh: Buộc tháo dỡ công trình lấn chiếm đất lâm nghiệp

Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 khẳng định kiên quyết xử lý, buộc tháo dỡ các công trình lấn chiếm đất lâm nghiệp dọc quốc lộ 27.

Hàng chục cây thông ở Khe Sanh bị cắt gốc đến chết

UBND huyện Hướng Hóa xác định việc xâm canh trong rừng thông phòng hộ ở thị trấn Khe Sanh diễn ra trong thời gian dài, tại nhiều vị trí với 0,78ha đất bị lấn chiếm, 36 cây thông bị cắt gốc đến chết.

Lấn chiếm đất lâm nghiệp, ồ ạt xây trái phép dọc quốc lộ 27

Hàng chục hộ dân và một doanh nghiệp lấn chiếm đất lâm nghiệp và đất thuộc hành lang quốc lộ 27 (tỉnh Ninh Thuận) để xây dựng các công trình trái phép.