Đất rừng bị xâm lấn trong khi chờ phương án sử dụng

Hơn 52.000ha đất rừng do hai công ty lâm nghiệp tại Đắk Lắk quản lý nhiều năm đã bị xâm lấn, trong khi chờ phương án sử dụng đất.

Hơn 52.000ha đất rừng biên giới Đắk Lắk chờ phương án sử dụng - Ảnh 1.

Nhiều diện tích đất rừng ở Đắk Lắk bị lấn chiếm, cần sớm có phương án thu hồi để sử dụng - Ảnh: TÂM AN

Ngày 9-7, ông Bùi Hồng Quý - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk - cho biết sở đang hoàn thiện thủ tục để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất đối với hơn 52.000ha đất rừng.

Theo ông Quý, đây là quỹ đất, rừng Nhà nước giao quản lý tại khu vực biên giới. Trong đó Công ty TNHH Cao su và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk được giao khoảng 24.755ha và Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk được giao khoảng 27.685ha.

Theo rà soát, nhiều diện tích do hai doanh nghiệp này quản lý đã bị người dân xâm canh, lấn chiếm nên phải cập nhật hiện trạng, rà soát từng vị trí trước khi hoàn thiện phương án.

Không chỉ phần đất, rừng nói trên bị xâm lấn, mà đất, rừng nhiều nơi khác cũng bị xâm canh, lấn chiếm. Ông Đỗ Xuân Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Súp - cho biết việc sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp kéo dài nhiều năm do vướng đất đai. 

Hơn 52.000ha đất rừng biên giới Đắk Lắk chờ phương án sử dụng - Ảnh 2.

Một vụ phá rừng ở Công ty TNHH Chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk được phát hiện - Ảnh: N.G.

Khi phương án chưa được phê duyệt, chưa thể hoàn tất thủ tục thuê đất, thuê rừng, làm ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo vệ rừng. "Nếu không sớm tháo gỡ, tình trạng xâm canh, lấn chiếm sẽ tiếp tục gia tăng, kéo theo nguy cơ phá rừng", ông Dũng nói.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh còn hơn 127.700ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, riêng các dự án lâm nghiệp có hơn 6.700ha đất bị lấn chiếm và hơn 2.300ha rừng tự nhiên bị suy giảm.

Hoàn tất phương án sử dụng đất rừng để bảo vệ rừng

Theo ông Bùi Hồng Quý, ngay sau khi hồ sơ được phê duyệt, sở sẽ tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk hoàn tất các thủ tục giao đất, cho thuê đất gắn với giao rừng. Đồng thời thu hồi phần diện tích không còn thuộc doanh nghiệp quản lý để giao địa phương sử dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

"Việc sớm hoàn tất phương án sử dụng đất sẽ tạo cơ sở pháp lý để doanh nghiệp ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ rừng và hạn chế tình trạng xâm canh, lấn chiếm kéo dài", ông Quý nói.

Hơn 52.000ha đất rừng biên giới Đắk Lắk chờ phương án sử dụng - Ảnh 5.Truy tìm hàng loạt người lấn chiếm đất rừng ở Đắk Lắk

UBND xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) truy tìm người lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tại nhiều vị trí ở tiểu khu 196, 194 trên địa bàn xã, với tổng diện tích lấn chiếm là 27.250m².

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất