
UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng cưỡng chế nhiều cá nhân lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép - Ảnh: T.SƠN
Hai trường hợp vừa bị UBND phường Mũi Né áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm: ông V.V.A. và bà L.T.N., cùng trú tại khu phố Long Sơn.
Trước đó, hai người này đã bị xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi lấn chiếm đất Nhà nước quản lý. Sau khi bị xử phạt, cả hai không tự nguyện chấp hành đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Cụ thể, địa phương xác định ông A. và bà N. đã chiếm dụng trái phép diện tích 845,2m² đất chưa sử dụng tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79, thuộc khu phố Long Sơn. Vị trí đất này do UBND phường Mũi Né trực tiếp quản lý.
Phường yêu cầu hai cá nhân trên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu đất trước khi vi phạm, nhổ bỏ toàn bộ cây trồng trên đất, tháo dỡ các biển hiệu quảng cáo, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu đất lấn chiếm.
Mũi Né là địa bàn trọng điểm về du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng, nhưng thời gian qua "nóng" với tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất do Nhà nước quản lý.
Ngoài hai trường hợp trên, thời gian qua, phường Mũi Né nhiều lần cưỡng chế các tổ chức và cá nhân vi phạm trong lĩnh vực đất đai.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường Mũi Né - cho biết thời gian qua địa phương quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.
"Nhờ làm quyết liệt như vậy, tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lĩnh vực trật tự xây dựng và đất đai. Không còn tình trạng mới phát sinh, nhiều trường hợp tồn tại trước đây tự tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng", ông Sơn chia sẻ.
Cũng theo ông Sơn, Mũi Né là địa bàn trọng điểm về thu hút đầu tư. Nếu không xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép dễ ảnh hưởng đến quá trình đầu tư tại địa phương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận