28/10/2022 18:16 GMT+7

Bắt hai người chặt phá 1.910m2 rừng Phú Quốc

VĂN XUÂN - CHÍ CÔNG
VĂN XUÂN - CHÍ CÔNG

TTO - Theo đoàn kiểm tra, 1.910m2 rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 64, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc.

Bắt hai người chặt phá 1.910m2 rừng Phú Quốc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng - Ảnh: VĂN XUÂN

Chiều 28-10, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang cho biết trong quá trình kiểm tra thực địa ở xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), đoàn kiểm tra của Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát hiện Tống Thành Sĩ (sinh 1983) và Nguyễn Văn Phát (sinh 1997, cùng cư ngụ ấp 4, xã Cửa Cạn) đang dùng máy cắt, chặt phá cây rừng trên diện tích 1.910m2.

Theo đoàn kiểm tra, diện tích rừng trên thuộc tiểu khu 64, phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng, thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu tang vật và tạm giữ người liên quan cũng như hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27-10, ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã ký quyết định về việc thành lập Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang. Trụ sở đặt tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc. 

Đơn vị sẽ phụ trách địa bàn 8 xã, phường gồm phường Dương Đông, phường An Thới, xã Dương Tơ, xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm, xã Gành Dầu, xã Cửa Cạn, xã Cửa Dương.

Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép

TTO - Theo ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, gần đây việc lấn chiếm đất, lấn chiếm và phá rừng trái pháp luật rồi sử dụng đất không đúng mục đích ở TP Phú Quốc đang có nguy cơ trở thành điểm nóng.

VĂN XUÂN - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên