19/01/2021 18:50 GMT+7

Người tình cũ của người ăn cắp máy tính của bà Pelosi tố: cô ta tính bán cho tình báo Nga

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Các nhà chức trách liên bang đã bắt giữ người phụ nữ bị cáo buộc ăn cắp máy tính xách tay hoặc ổ cứng từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc biểu tình bạo loạn ở Đồi Capitol hôm 6-1.

Người tình cũ của người ăn cắp máy tính của bà Pelosi tố: cô ta tính bán cho tình báo Nga - Ảnh 1.

Các nhà chức trách đã bắt được người ăn cắp máy tính từ văn phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AP trích lời một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người phụ nữ có tên là Riley June Williams bị bắt hôm thứ hai (18-1). Cô này bị buộc tội đột nhập trái phép Đồi Capitol và có hành vi gây rối.

Trong hồ sơ gửi tòa án hôm 17-1, Cục Điều tra liên bang (FBI) cho biết video an ninh đã quay lại cảnh Williams lấy "một máy tính xách tay hoặc ổ cứng" từ văn phòng của bà Pelosi. FBI cũng đang điều tra thông tin Williams có cố tình bán thiết bị ăn cắp cho tình báo Nga hay không.

Tờ New York Times đưa tin Williams đã ra đầu thú cảnh sát hôm 18-1. Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Theo bản khai được đệ trình lên Tòa án quận Columbia, FBI đã được "mách nước" từ một người tự xưng là người tình cũ của Williams. Người này cho biết Williams "tính gửi thiết bị ăn cắp cho một người bạn ở Nga và người đó tính bán cho cơ quan tình báo nước ngoài của Nga (SVR)".

FBI trước đó cho rằng Williams đã hủy thuê bao điện thoại, gỡ các tài khoản mạng xã hội và bỏ trốn khỏi nơi ở tại bang Pennsylvania.

Việc đánh cắp thiết bị tại Văn phòng Quốc hội là nỗi lo dai dẳng sau cuộc biểu tình bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6-1. Hàng chục nghi phạm đã bị bắt kể từ hôm đó. Nhiều người còn tự quay video và chụp ảnh chính mình tham gia cuộc bạo loạn.

Bạo loạn điện Capitol: Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đổ lỗi cho bà Pelosi Bạo loạn Đồi Capitol: Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đổ lỗi cho bà Pelosi

TTO - Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng bà Pelosi có lỗi vì không đảm bảo an ninh, để người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6-1. Trong khi trợ lý của bà Pelosi nói ông Graham nên 'nhìn vào gương'.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên