13/09/2024 18:32 GMT+7

Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc làm gián điệp

Ngày 13-9, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao Anh tại Matxcơva có liên quan tới hoạt động gián điệp.

Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc làm gián điệp - Ảnh 1.

Đại sứ quán Anh tại thủ đô Matxcơva, Nga - Ảnh: SPUTNIK

Bộ Ngoại giao Nga đã phối hợp các cơ quan chức năng để thu hồi tư cách ngoại giao và trục xuất 6 nhân viên Đại sứ quán Anh, sau khi phát hiện những người này có dấu hiệu thực hiện các hoạt động do thám và phá hoại.

Phía FSB cho biết cơ quan này nhận được các tài liệu chứng minh những nhà ngoại giao trên được Bộ Ngoại giao Anh cử để Nga với nhiệm vụ “gây ra thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi”.

FSB không tiết lộ danh tính của các nhà ngoại giao này, tuy nhiên cảnh báo nếu tiếp tục phát hiện “những hành động tương tự” của các nhân viên Đại sứ quán Anh, cơ quan này “sẽ yêu cầu chấm dứt sớm nhiệm vụ của họ” tại Nga.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Washington để hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó bao gồm việc thảo luận về yêu cầu của Ukraine liên quan đến sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp, theo Hãng tin AP.

“Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những đánh giá của FSB về hoạt động của các nhà ngoại giao Anh trong vụ việc. Đại sứ quán Anh đã vượt khỏi các giới hạn được nêu trong Công ước Vienna.

Quan trọng hơn, các hành động phá hoại này có mục đích gây tổn hại cho người dân Nga”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram sau tuyên bố của FSB.

Mặt khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Nga thu hồi giấy phép của 6 nhà ngoại giao Anh không nhằm mục đích cắt đứt quan hệ ngoại giao với London, theo Hãng tin Reuters.

Cùng ngày 13-9, Chính phủ Anh đã bác bỏ và gọi những cáo buộc của Nga về 6 nhà ngoại giao nước này tại Matxcơva là “hoàn toàn vô căn cứ”, theo Hãng tin AFP.

Việc trục xuất các nhà ngoại giao, bao gồm các nhà ngoại giao phương Tây làm việc tại Nga và các nhà ngoại giao Nga làm việc tại các nước phương Tây, ngày càng trở nên phổ biến từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022.

Hãng tin RBC của Nga ước tính các nước phương Tây và Nhật Bản đã trục xuất tổng cộng 670 nhà ngoại giao Nga từ đầu năm 2022 đến tháng 10-2023. Như một động thái đáp trả, Nga đã trục xuất 346 nhà ngoại giao của phương Tây.

Nga trục xuất 6 nhà ngoại giao Anh bị cáo buộc làm gián điệp - Ảnh 2.Nga hạn chế đi lại của các nhà ngoại giao Anh

Quan hệ Nga - Anh căng thẳng khi Nga hạn chế đi lại của các nhà ngoại giao Anh, buộc họ phải báo trước 5 ngày nếu đi đâu xa hơn bán kính 120km, đáp trả việc London ủng hộ Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên