19/02/2023 06:29 GMT+7

Hà Lan trục xuất nhà ngoại giao Nga, cáo buộc Nga 'cài gián điệp'

Bộ Ngoại giao Hà Lan trục xuất một số nhà ngoại giao Nga và đóng cửa phái bộ thương mại của Nga tại Amsterdam, cáo buộc Nga sử dụng vỏ bọc ngoại giao để làm gián điệp.

Hà Lan trục xuất nhà ngoại giao Nga, cáo buộc Nga cài gián điệp - Ảnh 1.

Cờ Ukraine treo trên hàng rào bên ngoài Đại sứ quán Nga ở The Hague, Hà Lan - Ảnh: NL TIMES

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ căng thẳng về việc Nga không cấp thị thực cho các nhà ngoại giao Hà Lan tại đại sứ quán của họ ở Matxcơva và lãnh sự quán ở Saint Petersburg.

Do thiếu nhân viên, lãnh sự quán Hà Lan tại Saint Petersburg sẽ đóng cửa vào ngày 20-2, còn đại sứ quán ở Matxcơva vẫn mở cửa.

Bộ Ngoại giao Hà Lan nói họ đã nhiều lần cố gắng tìm giải pháp khác nhưng bất thành.

"Không thể chấp nhận được việc Nga đang cố gắng cài các điệp viên ở Hà Lan dưới vỏ bọc ngoại giao - Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra viết trên Twitter vào cuối ngày 18-2 - Đó là lý do tại sao chúng tôi đang hạn chế số lượng các nhà ngoại giao Nga ở Hà Lan".

Các nhà ngoại giao Nga ở Hà Lan có 2 tuần để rời khỏi nước này. Phái đoàn thương mại của Nga tại Amsterdam phải đóng cửa từ ngày 21-2.

Ngoại trưởng Wopke Hoekstra nói với Đài NOS của Hà Lan rằng ông đoán khoảng một chục nhà ngoại giao Nga sẽ rời đi.

Trong thư gửi Quốc hội, ông Hoekstra nói việc đóng cơ quan đại diện thương mại của Nga là "phản ứng đối với việc Matxcơva tiếp tục vi phạm nhân quyền quốc tế". Cơ quan này vẫn sẽ đóng cửa "cho đến khi Nga ngừng vi phạm lệnh cấm tấn công vào dân cư và các công trình kiến trúc" ở Ukraine.

Chiến sự Ukraine dẫn đến làn sóng lên án quốc tế, các lệnh trừng phạt và việc trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao Nga từ các nước phương Tây. Nga cũng đáp trả bằng cách trả hàng chục nhà ngoại giao phương Tây về nước.

Theo Hãng tin AFP, Hà Lan đã trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga sau khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Hiện còn 58 nhà ngoại giao Nga ở Hà Lan trước thông báo ngày 18-2.

Đáp lại, Nga trục xuất 15 nhà ngoại giao Hà Lan. Kể từ đó, các cuộc đàm phán về việc cử thêm các nhà ngoại giao mới đều đi vào ngõ cụt.

Căng thẳng giữa Nga và Hà Lan tăng cao sau vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines trên bầu trời Ukraine vào năm 2014. Chiếc máy bay đi từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, chở 196 công dân Hà Lan.

Các nhà điều tra quốc tế trong tháng này cho biết có "dấu hiệu rõ ràng" rằng đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc bắn hạ chiếc máy bay bằng tên lửa. Trước đó, Nga luôn phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Mỹ cáo buộc Nga phạm Mỹ cáo buộc Nga phạm 'tội ác chống nhân loại' ở Ukraine

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói chính quyền ông Biden chính thức kết luận Nga phạm "tội ác chống lại loài người" ở Ukraine. Trước đó, Nga đưa ra cáo buộc tương tự nhằm vào Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên