20/04/2021 06:22 GMT+7

Nga tập trung 150.000 quân ở biên giới Ukraine, Mỹ kêu gọi hàng không ‘thận trọng’

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell ngày 19-4 cho biết Nga đang tập trung hơn 150.000 quân ở biên giới Ukraine và Crimea, nhiều nhất từ trước tới nay.

Nga tập trung 150.000 quân ở biên giới Ukraine, Mỹ kêu gọi hàng không ‘thận trọng’ - Ảnh 1.

Một thành viên lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực giao tranh ở biên giới, ngày 16-4 - Ảnh: REUTERS

"Có hơn 150.000 quân Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine và Crimea. Nguy cơ leo thang căng thẳng đang hiện hữu", ông Josep Borrell nói nhưng từ chối đưa ra nguồn tin về con số này.

Ông Borrell, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh, nói không có kế hoạch trừng phạt kinh tế hay trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào thời điểm hiện tại, mặc dù khẳng định việc Nga tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine là lớn nhất từ trước tới nay.

Tại Washington, Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết số lượng quân đội Nga tập trung tại biên giới với Ukraine lớn hơn so với năm 2014 và không rõ có nhằm mục đích huấn luyện hay không.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết lực lượng Nga lên tới hàng chục ngàn người nhưng không biết về thông tin tình báo nói có tới 150.000 quân Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong phát biểu trước các ngoại trưởng khối EU đã kêu gọi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Cùng ngày, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) kêu gọi các hãng hàng không "hết sức thận trọng" khi bay gần biên giới Nga - Ukraine, với lý do tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn bay.

Trong một thông báo gửi đến các hãng bay Mỹ, FAA lưu ý "căng thẳng khu vực leo thang giữa Nga và Ukraine có thể dẫn đến giao tranh xuyên biên giới bất ngờ, các hoạt động quân sự gia tăng hoặc xung đột".

Kể từ năm 2014, FAA đã cấm các hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ tại các khu vực xung quanh biên giới Nga - Ukraine. Thông báo cũng yêu cầu các hãng bay phải thông báo trước ít nhất 72 giờ cho FAA về các chuyến bay dự kiến trong khu vực.

FAA và các cơ quan quản lý hàng không khác lo ngại về khả năng máy bay dân dụng bị bắn rơi trong khu vực trong một cuộc xung đột vì nhầm lẫn.

Các nhà điều tra quốc tế cho biết vào năm 2014, chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines đang bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) thì bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine bởi một tên lửa bắn từ lãnh thổ do phiến quân Nga nắm giữ, trong cuộc giao tranh với quân đội chính phủ Ukraine.

Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng, 2/3 trong số đó là công dân Hà Lan.

G7 tố Nga huy động quân đến biên giới với Ukraine mà không báo trước G7 tố Nga huy động quân đến biên giới với Ukraine mà không báo trước

TTO - Tư lệnh biên phòng Ukraine cáo buộc Nga đang tập trung khoảng 85.000 quân gần biên giới Ukraine, có nơi chỉ cách đất Ukraine khoảng 10km. Các hoạt động của Nga buộc nhóm G7 phải lên tiếng ngày 12-4.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên