
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ ở thành phố Highland Heights, bang Kentucky, Mỹ ngày 17-10 - Ảnh: AFP
Kể từ khi xung đột Mỹ mở chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ), cùng Israel tấn công vào Iran hôm 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục thay đổi lập trường về mục tiêu và thời gian của cuộc chiến.
Thời gian gần đây, khi sức nóng của bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và bầu cử tại Israel đến gần, Washington lại liên tục phát tín hiệu về khả năng nối lại không kích Iran, có thể ngay sau bầu cử Mỹ hoặc thậm chí "ngay cuối tuần này".
Mỹ liên tục úp mở việc nối lại tấn công Iran
Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack ngày 23-10 cho biết Washington có thể tấn công Iran ngay trong cuối tuần này, song nhấn mạnh Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận ngoại giao với Tehran.
Khi được hỏi về phát biểu của ông Barrack, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông "không biết gì về chuyện này".
Tuy nhiên tại một cuộc vận động ở bang Florida cùng ngày, ông Trump cho biết Washington "có thể tiến hành thêm một chiến dịch Epic Fury nho nhỏ nữa", nhưng không giải thích thêm về khả năng này.
Trước đó khi trả lời phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Mỹ có thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, nhưng đặt câu hỏi liệu Washington nên chấm dứt xung đột ngay lập tức hay để cuộc chiến dần lắng xuống.
Ban đầu, ông dự đoán cuộc chiến sẽ kéo dài 4-5 tuần, nhưng đến nay xung đột đã bước sang tháng thứ chín. Đến đầu tháng 10, ông nhiều lần phát tín hiệu Mỹ sẽ nối lại tấn công Iran, nhưng tuyên bố việc này sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack - Ảnh: REUTERS
Bài toán bầu cử Mỹ và thách thức ở Iran
Trong bài viết trên Council on Foreign Relations (CFR) hôm 23-10, tác giả James M. Lindsay nhận định việc tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran ngay trước bầu cử đã giúp ông Trump giải quyết vấn đề chính trị trước mắt.
Ở Mỹ, cuộc chiến Iran chỉ được 1/3 người dân nước này ủng hộ. Giao tranh cũng khiến giá xăng dầu tăng vọt, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát Quốc hội của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Tuy nhiên khi áp lực chính trị lắng xuống sau ngày 3-11, ông Trump sẽ lại đối mặt với bài toán tìm ra phương án khả thi để giành chiến thắng như đã tuyên bố, với mức tổn thất mà công chúng Mỹ có thể chấp nhận.
Ông James M. Lindsay đã trao đổi với các chuyên gia Cole Bucy - người từng là nhà phân tích của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Nate Swanson - Giám đốc Dự án Chiến lược Iran tại Atlantic Council.
Các chuyên gia cho rằng ông Trump có 3 lựa chọn: hoặc nối lại các cuộc tấn công và tăng sức ép kinh tế để buộc Iran nhượng bộ, hoặc tiếp tục đàm phán, dùng đe dọa tấn công làm đòn bẩy, hoặc duy trì hiện trạng và chờ chính quyền Iran suy yếu hay phải chấp nhận yêu cầu Mỹ.
Tuy nhiên, cả ba phương án đều tiềm ẩn rủi ro.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ neo đậu tại Căn cứ hải quân Souda trên đảo Crete, ngày 23-3-2026 - Ảnh: AP
Trước hết, chiến dịch quân sự mới chưa chắc mang lại thành công, trong khi Iran có thể tấn công trả đũa vào các nước láng giềng vùng Vịnh. Nguy cơ hạ tầng năng lượng bị nhắm đến sẽ tiếp tục đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.
Thứ hai, việc gia tăng sức ép với Iran thông qua trừng phạt đối tác thương mại lớn của nước này là Trung Quốc cũng tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn hệ thống tài chính toàn cầu. Chính Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent đã thừa nhận điều này vào tháng 8.
Trong khi đó các biện pháp phong tỏa và gây sức ép kinh tế của Mỹ chưa cho thấy khả năng khiến người dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền. Việc phong tỏa hải quân, dù đã chặn đường ra của dầu Iran và giúp các nước vùng Vịnh tăng xuất khẩu, song chưa thể giảm giá năng lượng đáng kể.
Thứ ba, Iran hiện không nhượng bộ trước những điều kiện từ Mỹ. Tehran cũng có thể tận dụng thời gian đàm phán để tái thiết quân đội. Một kịch bản Đảng Dân chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cũng có thể làm lung lay vị thế đàm phán của chính quyền Mỹ đương nhiệm.
Theo ông Cole Bucy, lựa chọn của Washington phụ thuộc vào việc Mỹ có coi Iran là mối đe dọa sống còn hay không. Nếu không, thay vì tìm cách lật đổ chính quyền Iran với cái giá quá lớn, Mỹ có thể cần hướng tới một thỏa thuận bảo đảm các lợi ích cốt lõi và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên biển.
Mỹ đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông
Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và trước khả năng Washington nối lại chiến dịch quân sự, Lầu Năm Góc đang tiếp tục tăng cường lực lượng tại Trung Đông.
Theo CFR, đến cuối tuần tới, 3 trên 11 cụm tác chiến tàu sân bay của Mỹ sẽ hiện diện tại khu vực. Lầu Năm Góc cũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.
Hôm 21-10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông Trump đã chia sẻ rằng Mỹ sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ tại Iran.
Hồi tuần này, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cùng các nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ và Israel đã xây dựng các kế hoạch nhằm nối lại không kích "ngắn ngày nhưng cường độ mạnh" vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Song Iran cũng khẳng định đã nắm được kế hoạch tấn công mới của Mỹ và sẵn sàng đáp trả "dữ dội, sáng tạo hơn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận