31/05/2024 21:40 GMT+7

Mỹ, Đức cho phép Ukraine dùng vũ khí được cấp để tấn công Nga

Ngày 31-5, Mỹ và Đức xác nhận Ukraine có thể dùng vũ khí do hai nước này cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga gần biên giới, cho mục đích tự vệ.

Hình ảnh một phiên bản Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ được thử nghiệm vào năm 2021. Mỹ cung cấp ATACMS cho Ukraine - Ảnh: JOHN HAMILTON/QUÂN ĐỘI MỸ

Hình ảnh một phiên bản Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của Mỹ được thử nghiệm vào năm 2021. Mỹ cung cấp ATACMS cho Ukraine - Ảnh: JOHN HAMILTON/QUÂN ĐỘI MỸ

Theo Hãng tin Reuters, Đức và Mỹ ngày 31-5 xác nhận Ukraine có thể sử dụng vũ khí do hai nước này cung cấp để tự vệ trước các cuộc tấn công được phát động trong lãnh thổ Nga nhắm vào vùng Kharkov (của Ukraine).

Đức nhấn mạnh điều này không khiến Berlin trở thành một bên tham gia cuộc xung đột.

Theo đó, một phát ngôn viên của Chính phủ Đức cho biết Berlin đã đồng thuận với các đồng minh rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí của Đức tấn công các vị trí liền kề biên giới với Nga, cho mục đích tự vệ.

"Chúng tôi cùng tin rằng Ukraine có quyền, được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, để tự vệ trước những cuộc tấn công này", Reuters dẫn lời người phát ngôn.

"Để tự vệ, họ có thể sử dụng các vũ khí được cung cấp cho mục đích này, bao gồm cả những vũ khí do chúng tôi cung cấp, kèm theo các nghĩa vụ pháp lý quốc tế", người này nói thêm.

Phát biểu ngày 31-5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, khi các mục tiêu này tấn công thành phố Kharkov của Ukraine.

Tuy nhiên, ông Blinken không nói cụ thể liệu sự chấp thuận này của Mỹ có bao gồm việc để Ukraine tấn công các thành phố hay các mục tiêu khác nằm sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết động thái này của Washington đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của chính quyền ông Biden, đây cũng là kết quả của chiến lược điều chỉnh và thích ứng của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã kiên quyết từ chối cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

"Trong vài tuần qua, Ukraine đã đến và đề nghị chúng tôi cho phép họ sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm phòng thủ trước động thái bạo lực này, bao gồm cả việc chống lại lực lượng Nga đang tập trung ở phía biên giới Nga cho mục đích tấn công vào Ukraine", ông Blinken nói.

Cùng ngày 31-5, khi đang ở tại Stockholm, Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của Mỹ trong việc gỡ bỏ một phần hạn chế cho việc sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Đây là một bước tiến mới đến mục tiêu bảo vệ người dân của chúng tôi sống tại các ngôi làng gần biên giới", Hãng tin AFP dẫn lời ông Zelensky.

Nga nói Ukraine dùng vũ khí của Mỹ tấn công lãnh thổ NgaNga nói Ukraine dùng vũ khí của Mỹ tấn công lãnh thổ Nga

Ngày 31-4, Điện Kremlin nói việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga cho thấy mức độ Washington tham gia vào cuộc xung đột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên