31/05/2024 14:41 GMT+7

Mỹ chính thức lên tiếng về câu hỏi: Có cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ đánh lãnh thổ Nga không?

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố Chính phủ nước này không thay đổi quan điểm chính thức, sau khi rộ tin Nhà Trắng đã bí mật dỡ bỏ một phần lệnh cấm Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga.

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh - Ảnh: ANADOLU

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh - Ảnh: ANADOLU

Tại cuộc họp báo ngày 30-5 (giờ Mỹ), phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh nhận được câu hỏi: "Lầu Năm Góc có đang xem xét nới lỏng các biện pháp hạn chế đối với vũ khí được gửi đến Ukraine không?".

Bà Sabrina Singh đáp: "Không có sự thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi. Sự hỗ trợ an ninh mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine sẽ được dùng bên trong (lãnh thổ) Ukraine và chúng tôi không khuyến khích các cuộc tấn công hoặc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên trong (lãnh thổ) nước Nga.

Chúng tôi tin rằng Ukraine có thể hoạt động hiệu quả bằng cách tập trung vào các mục tiêu chiến thuật và tác chiến có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc xung đột trong phạm vi biên giới của nước này, thay vì theo đuổi các mục tiêu địa chính trị lớn hơn bên trong nước Nga. Vì vậy, chính sách của chúng tôi không thay đổi".

Người phát ngôn Lầu Năm Góc tuyên bố nếu có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan tới chính sách của Mỹ về vấn đề này, Washington sẽ thông báo cho mọi người biết.

Tuyên bố của bà Sabrina Singh được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lặng lẽ cho phép Ukraine phóng các vũ khí do Mỹ cung cấp vào những mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga, với điều kiện chỉ áp dụng với các mục tiêu ở Nga nằm gần với vùng Kharkov (đông bắc Ukraine).

Thời gian qua, các nhà lãnh đạo phương Tây chia rẽ quan điểm về chuyện liệu lệnh cấm Ukraine dùng vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga có nên được dỡ bỏ hay không. Các quan chức Mỹ cũng như Đức đã nhiều lần nói rằng họ không ủng hộ hay khuyến khích các cuộc tấn công như vậy của Ukraine.

Tuy nhiên, các đồng minh của Ukraine ở châu Âu dường như đang thay đổi quan điểm sau khi có những lập luận cho rằng lệnh cấm của Mỹ đồng nghĩa Ukraine đã không thể tấn công quân Nga, trong lúc Nga củng cố lực lượng trước khi vượt biên giới vào tỉnh Kharkov trong tháng 5. Đây là vùng mà Nga đã tấn công dồn dập trong những ngày qua.

Tin tức thế giới 31-5: Rộ tin ông Biden âm thầm cho phép Ukraine đánh vào lãnh thổ NgaTin tức thế giới 31-5: Rộ tin ông Biden âm thầm cho phép Ukraine đánh vào lãnh thổ Nga

Các quan chức Mỹ nói ông Biden cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga gần vùng Kharkov; Hamas nói sẵn sàng đạt được "thỏa thuận đầy đủ"... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 31-5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên