30/05/2024 20:59 GMT+7

Nga nói NATO khích Ukraine lao vào cuộc chiến lâu dài

Nga cáo buộc NATO đang khích Ukraine lao vào cuộc chiến kéo dài và vô nghĩa với Matxcơva, khi cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại CH Czech ngày 30-5, khi các nước NATO thảo luận việc hỗ trợ Ukraine - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có mặt tại CH Czech ngày 30-5, khi các nước NATO thảo luận việc hỗ trợ Ukraine - Ảnh: REUTERS

"Một vòng leo thang căng thẳng mới"

"Các quốc gia thành viên NATO, Mỹ và các nước châu Âu trong những ngày và tuần gần đây đã bước vào một vòng leo thang căng thẳng mới, và họ đang cố tình làm điều đó. Họ đang kích động Ukraine bằng mọi cách có thể để tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này", Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 30-5.

Ông Peskov cảnh báo việc này chắc chắn sẽ kéo theo hậu quả và không có lợi cho các nước muốn leo thang cuộc xung đột.

Tuyên bố của Nga đưa ra giữa lúc ngày càng nhiều lời kêu gọi các đồng minh của Ukraine dỡ bỏ các hạn chế ngăn Kiev sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công bên trong Nga. Các ngoại trưởng NATO đang họp tại Prague, CH Czech, để thảo luận các biện pháp hỗ trợ Ukraine sẽ đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối tại Washington, Mỹ, vào tháng 7-2024.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh đã đề nghị các thành viên của liên minh xem xét lại: Liệu Ukraine có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây nhằm vào các cơ sở quân sự nằm trên lãnh thổ Nga hay không.

Tuy nhiên, các nước phương Tây đến nay vẫn chưa nhất trí chung về vấn đề này.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng tuyên bố rằng Kiev có quyền tấn công Nga bằng vũ khí do London cung cấp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu tuần này cũng nói rằng Kiev nên được phép "vô hiệu hóa" các căn cứ mà Nga dùng để triển khai các vụ tấn công.

Ngược lại, Thủ tướng Đức đã loại trừ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine vì không thể kiểm soát được việc Kiev sẽ bắn vào những mục tiêu nào.

Đồng minh quan trọng nhất của Ukraine là Mỹ đến nay vẫn từ chối cho phép Kiev tấn công qua biên giới, vì lo ngại rằng điều đó có thể kéo Washington đến gần xung đột trực tiếp với Matxcơva. 

Nhưng tờ New York Times mới đây đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang muốn thúc đẩy chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm này.

Nga xác nhận Pháp đã sẵn sàng đưa quân sang Ukraine

Ngày 30-5, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận thông tin rằng Pháp đã sẵn sàng gửi quân sang Ukraine. Người phát ngôn Nga Maria Zakharova dẫn các tài liệu được ký bởi ông Alexander Syrsky, tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, cho phép các người hướng dẫn Pháp đến thăm các trung tâm huấn luyện của quân đội Ukraine.

"Bây giờ, Điện Elysee nên bình luận về thông tin này, thay vì nấp sau những lời lẽ mơ hồ. Về mặt kỹ thuật, những người được gọi là người hướng dẫn cần để điều khiển các tên lửa SCALP tầm xa vốn khó sử dụng", Hãng tin TASS dẫn lời bà Zakharova nói, nhắc đến loại tên lửa mà Pháp cung cấp cho Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói ông không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine để ngăn Nga đạt được bước tiến trên chiến trường.

Nga tuyên bố sẵn sàng chiến luôn với lính NATO ở UkraineNga tuyên bố sẵn sàng chiến luôn với lính NATO ở Ukraine

Đến nay NATO không can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine bằng quân đội, nhưng ông Lavrov vừa tuyên bố Nga sẵn sàng nếu phương Tây muốn chiến đấu trên chiến trường vì Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Ukraine nga NATO vũ khí