03/12/2025 10:01 GMT+7

EU công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc Trung Quốc về đất hiếm

Ngày 3-12, Liên minh châu Âu (EU) công bố kế hoạch nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của khối 27 quốc gia này vào Trung Quốc về đất hiếm.

EU công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc Trung Quốc về đất hiếm - Ảnh 1.

Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn đất hiếm - Ảnh minh họa: NIKKEI ASIA/REUTERS

Theo Hãng tin AFP, kế hoạch mới sẽ hướng tới việc thúc đẩy EU tăng tốc mua chung các nguyên liệu thô quan trọng, trong đó có đất hiếm, tăng cường sản xuất và tái chế ngay trong châu Âu, hợp tác với các đối tác đáng tin cậy, và thiết lập các quan hệ đối tác mới.

Ủy ban châu Âu cũng sẽ đề xuất thành lập Trung tâm châu Âu về nguyên liệu thô chiến lược, đóng vai trò là trung tâm cung ứng cho toàn khối, dựa trên mô hình tập đoàn dầu khí và kim loại quốc gia Nhật Bản do nhà nước điều hành.

Hồi tháng 10, Trung Quốc, quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới, công bố các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm. Động thái này đã khiến thị trường chao đảo và làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng, nhưng sau đó Bắc Kinh đã thông báo sẽ tạm dừng các biện pháp hạn chế này trong vòng một năm.

Thực tế kể từ tháng 4, Trung Quốc đã yêu cầu phải có giấy phép đối với một số mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm nguyên liệu này, gây ảnh hưởng đến các ngành sản xuất trên toàn cầu.

Ủy viên phụ trách công nghiệp của EU, ông Stephane Sejourné, đã kêu gọi khối này tăng tốc hành động để đối phó các động thái của Bắc Kinh.

Theo nghiên cứu được công bố đầu tuần này bởi Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, 60% doanh nghiệp thành viên dự đoán chuỗi cung ứng của họ sẽ bị gián đoạn do các biện pháp hạn chế từ Bắc Kinh, và 13% lo ngại họ có thể phải ngừng hoặc giảm tốc độ sản xuất.

"Tình hình thực sự rất cấp bách từ góc nhìn của chúng tôi. Giờ đây tốc độ là yếu tố then chốt" - ông Florian Anderhuber, Phó tổng giám đốc nhóm vận động hành lang Euromines, đánh giá.

Euromines đang kêu gọi đẩy nhanh việc cấp phép cho các mỏ mới ở châu Âu và cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà.

Ngày 3-12, Ủy ban châu Âu cũng cập nhật chiến lược nhằm đảm bảo "an ninh kinh tế" cho EU, trong bối cảnh EU bị kẹt giữa các biện pháp hạn chế của Trung Quốc và Mỹ.

Chiến lược đầu tiên được đưa ra vào năm 2023, khi khối này phải đối mặt với những bài học cay đắng từ đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine, cho thấy sự mong manh của các tuyến cung ứng.

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao và địa chính trị mới, đặc biệt là việc nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng có những hành động cứng rắn về thương mại với cả các đồng minh, EU cần phải làm mới lại chiến lược của mình.

Chiến lược mới sẽ xem xét lại cách châu Âu có thể sử dụng hiệu quả hơn các công cụ thương mại mạnh mẽ nhất của mình, chẳng hạn như kiểm soát đầu tư nước ngoài và các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Đất hiếm quan trọng ra sao?

Trung Quốc hiện chế biến hơn 90% lượng đất hiếm của thế giới và là nhà cung cấp duy nhất của sáu loại đất hiếm nặng, đồng thời thống trị ngành sản xuất nam châm đất hiếm.

Đất hiếm và nam châm đất hiếm là thành phần thiết yếu của công nghiệp hiện đại. Chúng cần thiết cho sản xuất máy bay không người lái (drone), ô tô, máy bay, tuốc bin gió, thiết bị điện tử và thiết bị quân sự. Nếu thiếu chúng, một số nhà máy có thể buộc phải đóng cửa và các nhà cung cấp quân sự sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Chỉ riêng một tàu ngầm cũng có thể cần tới 4 tấn đất hiếm.

EU công bố kế hoạch chấm dứt phụ thuộc Trung Quốc về đất hiếm - Ảnh 2.Trung Quốc phát hiện loài dương xỉ có thể tự 'luyện' đất hiếm

Một nhóm nghiên cứu tại Trung Quốc vừa công bố phát hiện gây bất ngờ trong giới khoa học: loài dương xỉ Blechnum orientale có khả năng tự tạo ra các tinh thể chứa nguyên tố đất hiếm ngay trong thân cây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất