Trung Quốc: Kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là vì hòa bình thế giới

Bộ Thương mại Trung Quốc bảo vệ quyết định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại song phương với các nước.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc gặp nhau tại Thụy Sĩ hồi tháng 5 để bàn về cuộc chiến thuế quan giữa hai nước - Ảnh: AFP

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc phỏng vấn ngày 12-10, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và các mặt hàng liên quan của nước này là "hành động hợp pháp".

Vị này đồng thời kêu gọi Mỹ quản lý các khác biệt thông qua đối thoại và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau cũng như tham vấn bình đẳng.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tình hình thế giới hiện nay rất bất ổn và thường xuyên xảy ra xung đột quân sự. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh rất quan tâm đến khả năng ứng dụng quân sự của các mặt hàng liên quan đến đất hiếm hạng trung và hạng nặng.

Với tư cách là một quốc gia lớn có trách nhiệm, Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan theo luật định nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực, cũng như thực hiện nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân và các nghĩa vụ quốc tế khác.

"Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc không phải là lệnh cấm xuất khẩu", người phát ngôn này nói, đồng thời cho biết thêm rằng giấy phép sẽ được cấp cho các đơn đăng ký đủ điều kiện.

Phía Trung Quốc khẳng định đã thông báo cho các quốc gia và khu vực liên quan, thông qua cơ chế đối thoại kiểm soát xuất khẩu song phương.

Trong thời gian tới, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với phần còn lại của thế giới để tăng cường đối thoại và trao đổi về kiểm soát xuất khẩu, nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu.

Trả lời câu hỏi liên quan đến thông báo của Mỹ về việc áp thuế 100% đối với Trung Quốc và kiểm soát xuất khẩu tất cả phần mềm quan trọng, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc thể hiện sự phản đối, cho rằng Washington đang lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia.

Vị này cũng chỉ ra các động thái thiếu thiện chí của phía Mỹ, đặc biệt kể từ các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại song phương tại Tây Ban Nha vào tháng 9.

Theo vị này, chỉ trong vòng 20 ngày sau đàm phán, Mỹ đã đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế mới nhắm vào Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và không có lợi cho các cuộc đàm phán.

"Việc cố tình đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để hòa hợp với Trung Quốc", người phát ngôn nhấn mạnh. "Lập trường của Trung Quốc về chiến tranh thương mại vẫn nhất quán: chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi không sợ".

Trước đó, trong bước đi được xem là nhằm đáp trả việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo giới quan sát, việc Mỹ ấn định thời điểm áp thuế vào ngày 1-11, tức 2 ngày sau cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc có thể là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng vẫn muốn tạo khoảng trống cho đối thoại.

Ban đầu, ông Trump cho biết có thể hủy cuộc gặp, song sau đó lại nói theo kiểu lấp lửng: "Tôi chưa hủy, nhưng không chắc chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận. Dù sao tôi vẫn sẽ có mặt ở đó, nên có thể chúng tôi sẽ gặp nhau".

Khi được hỏi liệu Washington có thể rút lại quyết định nếu Bắc Kinh thay đổi lập trường hay không, ông Trump chỉ đáp ngắn gọn: "Chúng ta sẽ phải chờ xem. Đó là lý do tôi chọn ngày 1-11".

Trung Quốc: Kiểm soát xuất khẩu đất hiếm là vì hòa bình thế giới - Ảnh 2.Ông Trump dọa tăng thuế quan với Trung Quốc, hủy gặp ông Tập

Tổng thống Mỹ đăng dòng trạng thái dài chỉ trích việc Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu, đe dọa sẽ trả đũa mạnh và bỏ cuộc gặp ông Tập vào cuối tháng 10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất