
Công nhân vận chuyển đất chứa các nguyên tố đất hiếm để xuất khẩu tại một cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, Trung Quốc - nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới - đã ban hành các biện pháp mới nhằm điều tiết hoạt động khai thác, luyện kim và tách chiết khoáng sản.
Động thái này thể hiện nỗ lực tăng cường kiểm soát nguồn cung phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu của Bắc Kinh.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết các quy định mới sẽ đưa cả nguyên liệu thô nhập khẩu vào hệ thống hạn ngạch quốc gia vốn đã áp dụng từ trước đối với hoạt động trong nước.
Các nhà phân tích cho rằng việc mở rộng hạn ngạch sang cả quặng nhập khẩu cho thấy Bắc Kinh muốn giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, khiến một số công ty mất quyền tiếp cận nguyên liệu đầu vào. Động thái này vì thế đã gặp phải sự phản đối từ nhiều doanh nghiệp trong ngành.
Đất hiếm có vai trò quan trọng trong sản xuất sản phẩm công nghệ cao như laser, thiết bị quân sự, nam châm xe điện, tua bin gió và thiết bị điện tử tiêu dùng.
Trung Quốc hiện kiểm soát phần lớn chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực này, từ khai thác đến chế biến.
Hồi tháng 4, nước này đã bổ sung thêm nhiều sản phẩm đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu, được xem như biện pháp đáp trả việc Mỹ tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận