
Nam châm đất hiếm chính là con bài mặc cả chiến lược của Trung Quốc trên bàn đàm phán thương mại với Mỹ - Ảnh: WALL STREET JOURNAL
Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-11, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo Bắc Kinh chính thức tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được nước này ban hành hôm 9-10, bao gồm việc siết chặt với một số vật liệu và thiết bị đất hiếm, cùng với vật liệu pin lithium và vật liệu siêu cứng.
Quyết định tạm dừng có hiệu lực ngay lập tức và sẽ kéo dài đến ngày 10-11-2026. Tuy nhiên, bộ này không đề cập đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng hơn được ban hành từ tháng 4.
Thông báo tạm dừng được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt thỏa thuận thương mại hồi cuối tháng 10.
Trước đó, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã đồng ý giới thiệu "giấy phép phổ quát" và mô tả động thái này là sự kết thúc trên thực tế đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh.
Cũng theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, Trung Quốc đã bắt đầu quá trình thiết kế cơ chế cấp phép xuất khẩu đất hiếm mới nhằm đẩy nhanh tốc độ giao hàng.
Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo với một số doanh nghiệp xuất khẩu đất hiếm rằng họ sẽ được phép nộp đơn xin cấp phép theo quy trình đơn giản hóa trong tương lai, đồng thời liệt kê các loại giấy tờ cần thiết.
Các nguồn tin tiết lộ giấy phép mới sẽ có hiệu lực một năm và cho phép khối lượng xuất khẩu lớn hơn.
Hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu đất hiếm đang được cho chuẩn bị hồ sơ với yêu cầu cung cấp thêm thông tin từ khách hàng.
Dự kiến sẽ có thêm thông tin rõ ràng vào cuối năm nay, mặc dù một số quan chức Trung Quốc nói riêng cho biết quá trình này có thể mất nhiều tháng.
Một số nguồn tin trong ngành nhận định người dùng liên quan đến quốc phòng hoặc lĩnh vực nhạy cảm sẽ khó khăn hơn trong việc xin cấp phép chung.
Với việc sản xuất hơn 90% đất hiếm đã qua xử lý và nam châm đất hiếm toàn cầu, Trung Quốc đã dùng việc kiểm soát xuất khẩu làm công cụ đòn bẩy mạnh nhất trong cuộc cạnh tranh thương mại với Washington.
Theo quy định hiện tại, vốn được ban hành từ tháng 4, đơn vị xuất khẩu phải xin giấy phép cho từng lô hàng - một quy trình rườm rà khiến nhiều khách hàng phàn nàn về tình trạng chậm trễ giao hàng.
Các hạn chế này từng gây ra tình trạng thiếu hụt vào tháng 5, khiến nhiều bộ phận của ngành công nghiệp ô tô phải tạm dừng hoạt động.
Các quy định kiểm soát sâu rộng đã khiến các doanh nghiệp châu Âu nộp 2.000 đơn xin cấp phép, nhưng chỉ hơn một nửa trong số đó được Bắc Kinh chấp thuận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận