
Các container tại bến container Conley, Massachusetts - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 5-11, Trung Quốc xác nhận sẽ tạm hoãn 24% thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trong một năm.
Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn duy trì mức thuế 10% được áp để đáp trả các chính sách thuế trước đó của Mỹ.
Ngoài ra từ ngày 10-11 nước này sẽ bãi bỏ các mức thuế lên đến 15% đang áp dụng với một số mặt hàng nông sản Mỹ.
Riêng mặt hàng đậu nành Mỹ vẫn chịu thuế nhập khẩu 13%, khiến sản phẩm này kém cạnh tranh hơn so với nguồn cung từ Nam Mỹ.
Các thương nhân Trung Quốc nhận định với mức thuế này, đậu nành Mỹ vẫn "đắt đỏ" hơn so với đậu nành Brazil.
"Chúng tôi không kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ quay trở lại với đậu nành Mỹ sau động thái này. Đậu nành Brazil rẻ hơn, và ngay cả những người mua ngoài Trung Quốc cũng đang ưu tiên hàng từ Brazil", một nhà giao dịch nhận xét.
Theo Reuters, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước, Nhà Trắng thông báo Trung Quốc cam kết mua ít nhất 12 triệu tấn đậu nành Mỹ trong hai tháng cuối năm 2025, và 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tiếp theo.
Tuy nhiên Bắc Kinh chưa xác nhận con số này, trong khi các thương nhân vẫn theo dõi sát sao các tín hiệu mua lớn từ doanh nghiệp nhà nước.
Trong bối cảnh giá đậu nành Nam Mỹ giảm nhờ kỳ vọng Mỹ sắp nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc, các nhà nhập khẩu Trung Quốc gần đây đã mua tới 20 lô hàng đậu nành Brazil.
Trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Tập đoàn nhà nước COFCO đã mua những lô đậu nành Mỹ đầu tiên của vụ thu hoạch năm nay, được xem như "cử chỉ thiện chí" từ phía Bắc Kinh.
Dữ liệu hải quan cho thấy, năm 2024, Trung Quốc chỉ mua khoảng 20% lượng đậu nành từ Mỹ, giảm mạnh so với mức 41% năm 2016, thời điểm trước khi ông Trump nhậm chức.
Do mức thuế cao trong hai năm qua, Trung Quốc gần như không mua đậu nành Mỹ trong vụ thu hoạch mùa thu năm nay, khiến nông dân Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận