Trung Quốc cảnh báo Mỹ không vượt bốn lằn ranh đỏ, trong đó có Đài Loan

Trung Quốc đưa ra cảnh báo với Mỹ về bốn "lằn ranh đỏ" liên quan đến Đài Loan, nhân quyền, hệ thống chính trị và quyền phát triển, chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc ngày 30-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN ngày 4-11, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ tránh vượt qua bốn lằn ranh đỏ nhạy cảm nhằm duy trì ổn định trong quan hệ song phương, sau cuộc gặp quan trọng giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước.

Phát biểu trực tuyến tại một hội nghị của giới doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc ở Thượng Hải hôm 4-11, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong cho biết bốn lằn ranh đỏ của Bắc Kinh bao gồm: vấn đề Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, con đường và hệ thống chính trị Trung Quốc, quyền phát triển.

"Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ tránh vượt qua những ranh giới đó và gây rắc rối", ông nói.

Ông Tạ đưa ra phát biểu này tại sự kiện do Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung tổ chức, chỉ vài ngày sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập bên lề Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Đại sứ Tạ Phong, việc duy trì quan hệ ổn định đòi hỏi hai bên phải tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan tâm lớn của nhau, đồng thời "ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện các đồng thuận mà hai Tổng thống đã đạt được".

"Không thể chấp nhận được nếu nói một đằng làm một nẻo, gây ra bất kỳ sự cản trở nào hay tính toán kiểu được - mất", ông nhấn mạnh.

Với Bắc Kinh, bốn lằn ranh đỏ trên là những vấn đề nhạy cảm lâu năm có thể gây bùng phát căng thẳng nếu bị xử lý sai cách, trong đó Đài Loan là trọng tâm.

Giới quan sát nhận định Trung Quốc từ lâu đã khó chịu trước quan hệ không chính thức giữa Washington và Đài Bắc, song trong cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS hôm 3-11, ông Trump cho biết vấn đề Đài Loan không được nêu ra trong cuộc gặp hai bên.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo kết thúc mà không có thỏa thuận thương mại chính thức, nhưng hai bên đạt được một số bước tiến giảm căng thẳng đáng kể.

Bắc Kinh đồng ý tạm dừng trong một năm việc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, trong khi Washington hoãn triển khai các biện pháp mở rộng danh sách đen đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Hai bên cũng gia hạn thỏa thuận đình chiến đạt được hồi đầu năm, giúp hạ mức thuế trả đũa lẫn nhau, tránh nguy cơ tiến tới một cuộc chiến thương mại toàn diện.

Giới doanh nghiệp toàn cầu đã đón nhận những tin vui này với tâm lý nhẹ nhõm, sau nhiều tháng bất ổn vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Ông Tạ Phong kêu gọi giới doanh nhân hai nước "phát huy đà tích cực" từ hội nghị thượng đỉnh và giữ vững niềm tin vào thị trường Trung Quốc, khẳng định đây là lúc cả hai bên cần duy trì hợp tác và kiềm chế để đưa quan hệ trở lại quỹ đạo ổn định.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ không vượt bốn lằn ranh đỏ, trong đó có Đài Loan - Ảnh 3.Đài Loan kiên quyết bác bỏ đề xuất ‘một quốc gia, hai chế độ’

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố kiên quyết bác bỏ đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' của Trung Quốc đại lục.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất