
Ông Trump và ông Tập bắt tay nhau trong lần đầu gặp lại từ năm 2019 - Ảnh: REUTERS
Sáng 30-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại căn cứ quân sự Gimhae (Hàn Quốc).
Trong khoảnh khắc lần đầu gặp lại, hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau. Ông Trump khẳng định: "Rất vui vì được gặp lại ông".
Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ có cuộc gặp tốt với ông Tập và hai bên có thể đạt thỏa thuận về thương mại trong hôm nay.
Mở đầu cuộc gặp với tông giọng mềm mỏng, trái ngược với sự cứng rắn mọi khi, ông Trump dành những lời khen ngợi cho ông Tập, gọi lãnh đạo Trung Quốc là "người bạn" và mô tả ông là "nhà lãnh đạo xuất sắc của một quốc gia vĩ đại".
Tổng thống Mỹ khẳng định hai bên đã thống nhất "rất nhiều vấn đề" từ các cuộc đàm phán thương mại giữa các quan chức cấp cao hai nước tuần trước, và sẵn sàng đạt được nhiều thỏa thuận hơn.
"Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời trong một thời gian dài," ông Trump nói.
Đáp lời, ông Tập vui vẻ và thừa nhận Bắc Kinh và Washington không phải lúc nào cũng "đồng tình” trong quan điểm, nhưng điều này là "bình thường" đối với hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
"Tôi luôn tin rằng sự phát triển của Trung Quốc phù hợp với tầm nhìn của ông là 'làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại'", ông Tập chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh cần "duy trì con đường đúng đắn" trong quan hệ hai nước.
Ngoài ra, ông Tập cũng khen ngợi "những đóng góp lớn" của ông Trump trong việc kết thúc thỏa thuận ngừng bắn Gaza gần đây và các nỗ lực hòa bình ở khu vực Đông Nam Á.
Đáng chú ý, chủ tịch Trung Quốc cho biết phái đoàn đàm phán của hai nước đã đạt được đồng thuận liên quan đến thỏa thuận về thương mại giữa hai nước trong vòng đàm phán gần nhất.
Ngoài ra ông Tập bày tỏ hy vọng ông và ông Trump sẽ dẫn đắt định hướng cho quan hệ song phương và cùng nhau hợp tác, đạt những thành quả quan trọng, thực chất và có ích hơn.
Tháp tùng ông Trump đến dự cuộc gặp cấp cao tại Hàn Quốc có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue.
Phía Trung Quốc có Phó Thủ tướng Hạ Lệ Phong và Ngoại trưởng Vương Nghị.
Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp gỡ trực tiếp trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump và lần đầu tiên từ năm 2019, với kỳ vọng cuộc gặp sẽ dẫn đến thỏa thuận về thương mại giữa hai nước.
Trước khi cuộc gặp chỉ vài phút, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social: "Nhóm G2 sắp họp mặt".
Khẳng định này phần nào nhắc đến những cơ chế nhóm 7 hoặc 20 nước công nghiệp phát triển G7 và G20, nhưng đã rút gọn lại chỉ còn hai nước là Mỹ và Trung Quốc.
Ông Trump dự kiến cuộc gặp sẽ kéo dài 3-4 giờ. Theo thông tin từ Nhà Trắng, các vấn đề cốt lõi được đưa ra thảo luận bao gồm thuế quan, đất hiếm, cuộc khủng hoảng fentanyl, an ninh liên quan đến ứng dụng TikTok và vấn đề Đài Loan.
Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump (2017 - 2021), hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 5 lần, bao gồm các sự kiện đáng chú ý như cuộc tiếp đón ông Tập tại Mar-a-Lago và chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh.
Cuộc gặp thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận "đình chiến" thương mại hiện tại, với mức thuế 30% của Mỹ lên hàng Trung Quốc và 10% ngược lại, sẽ hết hạn vào ngày 10-11 tới.
Căng thẳng đã bùng phát trở lại vào tháng 10 khi Bắc Kinh mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
Trước thềm thượng đỉnh tại Busan, hai bên đã trải qua 5 vòng đàm phán căng thẳng tại Geneva (tháng 5), London (tháng 6), Stockholm (tháng 8), Madrid (tháng 9) và gần nhất là tại Kuala Lumpur bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN (26-10).
Về kỳ vọng của hai phía, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington hy vọng Trung Quốc sẽ hoãn các biện pháp kiểm soát đất hiếm trong một năm và khôi phục việc mua đậu tương của Mỹ.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để đạt được "kết quả tích cực".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận