
Một khẩu hiệu trên sườn đồi ghi dòng chữ “Một quốc gia, hai chế độ; thống nhất Trung Quốc” được nhìn thấy tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, nhìn từ Đài Loan - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, tại họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh vào ngày 29-10, ông Bành Khánh Ân (Peng Qing'en) - người phát ngôn của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc - nhấn mạnh "thống nhất" hòa bình theo mô hình "một quốc gia, hai chế độ" là phương pháp cơ bản để "giải quyết vấn đề Đài Loan".
"Chúng tôi sẵn sàng tạo không gian rộng rãi cho thống nhất hòa bình và sẽ nỗ lực hết sức để theo đuổi triển vọng này với thành ý cao nhất. Tuy nhiên chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực và bảo lưu quyền lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết", ông nói.
Cùng ngày, lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te), tuyên bố hòn đảo cần có ý chí vững vàng trước sức ép quân sự từ Trung Quốc.
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.
Tuy nhiên theo Reuters, lập trường này hiếm khi được nhấn mạnh công khai và không được đề cập trong ba bài bình luận do Tân Hoa xã đăng tải tuần này. Một bài trong đó mô tả việc "những người yêu nước" có thể điều hành Đài Loan sau khi "thống nhất" và khẳng định sẽ tôn trọng hệ thống xã hội, lối sống hiện tại của hòn đảo.
Trong phát biểu quan trọng hôm 25-10, ông Vương Hộ Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc - cũng không đề cập đến việc sử dụng vũ lực, mà chỉ nhấn mạnh Trung Quốc đại lục và Đài Loan sẽ cùng có lợi sau khi "thống nhất".
Việc Trung Quốc thúc đẩy mô hình tự trị cho Đài Loan diễn ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30-10. Chia sẻ với báo giới vào ngày 29-10, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông không rõ liệu chủ đề Đài Loan có được thảo luận hay không.
Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo đạo luật quan hệ Đài Loan.
Trước đó trong cùng ngày, ông Tsai Ming-yen - lãnh đạo cơ quan an ninh Đài Loan - cho rằng mô hình "người yêu nước" mà Trung Quốc nhắc đến đã được áp dụng ở Hong Kong và Ma Cao, nhưng sẽ không có triển vọng tại Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận