
Tân lãnh đạo Quốc Dân Đảng Trịnh Lệ Văn - Ảnh: Nikkei Asia
Theo Tân Hoa xã, điện mừng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi đến bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li Wun) ngày 19-10.
Trong điện mừng, ông Tập bày tỏ kỳ vọng hai đảng sẽ củng cố nền tảng chính trị chung và đoàn kết đại đa số người dân Đài Loan để tăng cường giao lưu và hợp tác, thúc đẩy cùng phát triển và thống nhất hai bờ eo biển.
Tân lãnh đạo Quốc Dân Đảng (KMT) sau đó đã phản hồi lại lời chúc mừng của ông Tập, bày tỏ sự cảm ơn, theo Tân Hoa xã.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, bà Trịnh đã tuyên bố rằng bà hy vọng sẽ khiến người Đài Loan "tự hào là người Trung Quốc". Bà cũng cho biết sẽ rất vui nếu được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trước đó ngày 18-10, bà Trịnh đã được bầu làm lãnh đạo mới của KMT, đảng đối lập lớn nhất Đài Loan. Bà nhận được 65.122 phiếu bầu, tương đương 50,15%, đánh bại cựu Thị trưởng Đài Bắc Hậu Long Bân.
Với kết quả này, bà Trịnh là người phụ nữ thứ hai lãnh đạo KMT trong lịch sử 130 năm của đảng này.
Bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình trong Đảng Dân chủ tiến bộ (DPP), bà Trịnh không được coi là một phần của giới tinh hoa truyền thống của KMT.
Bà được nhiều người coi là một ứng cử viên "ngựa ô" (chỉ người không được biết đến nhiều nhưng thể hiện tốt và giành chiến thắng - PV), đặc biệt là khi so sánh với đối thủ cạnh tranh sát nút nhất.
Trong một buổi lễ sau khi thắng cử ngày 18-10, bà Trịnh tuyên bố sẽ đưa KMT tốt hơn và mạnh mẽ hơn trong tương lai.
"KMT sẽ gánh vác trách nhiệm của mình và tích cực đóng vai trò là người kiến tạo cho hòa bình khu vực", bà nhấn mạnh.
Mặc dù không phải là đảng cầm quyền, KMT vẫn duy trì ảnh hưởng chính trị mạnh mẽ tại Đài Loan khi nắm giữ đủ số ghế trong cơ quan lập pháp để thành lập một khối đa số.
"Bà ấy là người chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch tăng đáng kể ngân sách quốc phòng của nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức, điều này sẽ khiến KMT bất đồng quan điểm với Mỹ vì Washington muốn Đài Bắc chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của mình", giáo sư Trần Thời Dân nói với báo Straits Times của Singapore.
Quan hệ giữa Quốc Dân Đảng với đại lục
KMT có quan điểm ủng hộ mối quan hệ nồng ấm hơn với Trung Quốc, với niềm tin rằng điều này sẽ có lợi cho sự ổn định của hai bờ eo biển và nền kinh tế của Đài Loan.
Hồi tháng 4-2024, ông Tập Cận Bình đã tiếp cựu lãnh đạo Đài Loan đồng thời là một thành viên của KMT là ông Mã Anh Cửu tại Bắc Kinh. Đây là một động thái mà theo giới quan sát cho thấy Bắc Kinh ngày càng coi trọng vai trò của KMT trong nền chính trị Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận