
Ông Lại Thanh Đức thăm một căn cứ không quân Đài Loan đầu tháng 5-2025 - Ảnh: REUTERS
Một năm sau khi lên nắm quyền Đài Loan, ông Lại Thanh Đức ngày 20-5 khẳng định sự cam kết đối với hòa bình cho hòn đảo và người dân Đài Loan yêu hòa bình.
"Bởi vì hòa bình là vô giá và chiến tranh không có người chiến thắng. Nhưng khi nói đến việc tìm kiếm hòa bình, chúng ta không thể mơ mộng hay ảo tưởng", ông Lại nói.
Nhà lãnh đạo Đài Loan cho biết hòn đảo sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ vì chuẩn bị cho chiến tranh là cách tốt nhất để tránh chiến tranh.
"Tôi xin nhắc lại, Đài Loan rất vui trao đổi và hợp tác với Trung Quốc miễn là có sự tôn trọng lẫn nhau. Sử dụng trao đổi để thay thế cho sự kìm kẹp, đối thoại để thay thế cho sự đối đầu", ông Lại nói thêm.
Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát biểu này.
Trung Quốc coi ông Lại là "kẻ ly khai". Tuần trước, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục chỉ trích ông Lại là "kẻ gây ra khủng hoảng eo biển Đài Loan", người đã gia tăng sự đối kháng và đối đầu, đồng thời phá hoại hòa bình và ổn định.
Sau khi lên nắm quyền, ông Lại bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan, nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.
Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thống nhất hòn đảo.
Một người phát ngôn Đài Loan tuần trước nói rằng có khả năng Trung Quốc tập trận quân sự nhân một năm nắm quyền của ông Lại.
Trong báo cáo hằng ngày mới nhất về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong 24 giờ qua đã phát hiện 6 máy bay và 11 tàu của Trung Quốc gần hòn đảo này.
Năm ngoái, ngay sau khi ông Lại nhậm chức, Trung Quốc đã tổ chức tập trận mang tên "Liên hiệp lợi kiếm" quanh Đài Loan. Cuộc tập trận gần nhất của Trung Quốc tại đây là vào tháng trước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận