
Logo của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC - Ảnh: VCG
Trên kênh truyền hình News Nation cuối tuần qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng Washington đã thảo luận với Đài Loan về việc "chia đôi 50-50" hoạt động sản xuất chất bán dẫn (tức là một nửa sản xuất ở Đài Loan và một nửa sản xuất tại Mỹ), giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc của Mỹ vào Đài Loan.
Đài Loan được cho là đang sản xuất hơn 90% chất bán dẫn tiên tiến của thế giới, điều mà theo ông Lutnick là đáng lo ngại do hòn đảo này nằm xa Mỹ và gần Trung Quốc đại lục.
Ngày 1-10, bà Trịnh Lệ Quân (Cheng Li-chiun) - quan chức dẫn đầu cuộc đàm phán thuế quan của Đài Loan với Mỹ - nói rằng bà chưa từng thảo luận về ý tưởng 50-50 của phía Mỹ trong các cuộc đàm phán. Bà vừa trở về Đài Loan và phát biểu trước báo giới.
"Đoàn đàm phán của chúng tôi chưa bao giờ cam kết chia đôi 50-50 về chip. Xin hãy yên tâm, chúng tôi không hề thảo luận vấn đề này trong vòng đàm phán vừa qua và cũng sẽ không đồng ý với những điều kiện như vậy" - bà nói.
Theo Hãng tin Reuters, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại của Mỹ đều chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.
Đài Loan - nơi có nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC - hiện có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Hàng xuất khẩu từ hòn đảo này sang Mỹ hiện chịu mức thuế quan 20%.
TSMC, doanh nghiệp đang tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu về các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đang đầu tư 165 tỉ USD để xây dựng các nhà máy chip ở bang Arizona của Mỹ, mặc dù phần lớn hoạt động sản xuất vẫn sẽ duy trì tại Đài Loan.
Tháng trước, chính quyền Đài Loan hy vọng có được mức thuế quan ưu đãi hơn từ Mỹ sau khi các cuộc đàm phán đạt được "tiến triển nhất định".
Phát biểu tại Đài Bắc hôm 30-9, quan chức cấp cao Đài Loan Trác Vinh Thái (Cho Jung-tai) nói rằng bà Trịnh đã có nhiều cuộc trao đổi với Mỹ về vấn đề thuế quan. "Những cuộc tham vấn thực chất quan trọng nhất đang diễn ra" - ông nói.
Bà Trịnh - phát biểu tại sân bay - cho biết bà đã có các cuộc thảo luận chi tiết và đạt được một số tiến triển.
Trong diễn biến khác, hôm 30-9, Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức thông tin ông Lại đã gặp ông Luke J. Lindberg, Thứ trưởng phụ trách thương mại và nông nghiệp tại Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Ông Lại cho biết một phái đoàn nông nghiệp Đài Loan thăm Mỹ hồi tháng 9 đã lên kế hoạch mua 10 tỉ USD nông sản Mỹ trong vòng 4 năm tới, trong đó có đậu nành, lúa mì, bắp và thịt bò.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận