19/09/2025 12:05 GMT+7

Washington Post: Ông Trump từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Đài Loan

Báo Washington Post (Mỹ) chạy dòng tít: 'Ông Trump bác bỏ gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Đài Loan, đồng thời thúc đẩy các thương vụ vũ khí trong tương lai'.

Washington Post: Ông Trump từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Đài Loan - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-9 (giờ Mỹ), báo Washington Post dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD cho Đài Loan, trong bối cảnh (ông) đang đàm phán về thương mại và khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Bắc Kinh.

Quyết định được xem là sự thay đổi mạnh mẽ so với chính sách lâu nay của Mỹ đối với Đài Loan.

Giải thích với báo Washington Post, một quan chức Nhà Trắng nói quyết định về gói viện trợ trên vẫn chưa được chốt.

Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến điện đàm trong ngày 19-9 và đây sẽ là cuộc điện đàm lần thứ hai giữa họ kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.

Cuộc trao đổi diễn ra trong lúc hai bên tìm kiếm thỏa thuận về thuế quan và đã đạt được thỏa thuận liên quan đến ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.

Trong khi đó Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden, Washington đã phê duyệt các gói viện trợ quân sự cho Đài Loan với tổng giá trị hơn 2 tỉ USD.

Tuy nhiên Washington Post cho biết ông Trump "không ủng hộ việc gửi vũ khí miễn phí". Quan điểm này cũng được thể hiện rõ trong chính sách của ông với Ukraine.

Tờ báo này tiết lộ thêm các quan chức Mỹ và Đài Loan đã gặp nhau tại Anchorage, bang Alaska hồi tháng 8 và thảo luận về thương vụ vũ khí có thể lên tới hàng tỉ USD, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa và các hệ thống cảm biến để giám sát bờ biển của đảo Đài Loan.

Theo Hãng tin AFP, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, Đài Loan ngày càng lo ngại về quan hệ Đài - Mỹ, và sự sẵn sàng của Washington trong việc bảo vệ hòn đảo này nếu Đài Loan bị tấn công.

Trong chuyến thăm Đài Loan hồi cuối tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Roger Wicker xác định mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan vẫn là "những người bạn tốt nhất".

"Chúng tôi quyết tâm và có chủ ý để Đài Loan tiếp tục tự do và đưa ra quyết định của riêng họ", thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker phát biểu sau cuộc trao đổi với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te).

Tại Diễn đàn Hương Sơn ở Bắc Kinh hôm 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tuyên bố quân đội nước này không cho phép bất kỳ nỗ lực "ly khai" nào của Đài Loan thành công.

Báo Mỹ: Ông Trump từ chối phê duyệt gói viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Đài Loan - Ảnh 3.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Trung điện đàm về Đài Loan và Biển Đông

Lầu Năm Góc ngày 10-9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Washington không tìm cách đối đầu với Bắc Kinh, nhưng sẽ bảo vệ các lợi ích cốt lõi của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất