
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC
Ngày 10-9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo họ đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Nhật Bản liên quan đến thông tin cựu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đang thăm Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Tokyo xử lý đúng đắn các vấn đề liên quan, theo Hãng tin Reuters.
"Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ phần tử ly khai đòi 'Đài Loan độc lập' nào đến thăm các quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, dù với bất kỳ lý do hay tư cách nào" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.
Trước đó một ngày, truyền thông Đài Loan đưa tin bà Thái Anh Văn đang có "chuyến đi cá nhân" tới Nhật Bản. Văn phòng của bà cũng xác nhận thông tin này, nhưng từ chối cung cấp chi tiết.
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) đưa tin: "Một số nguồn tin thân cận với mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đài Loan cho biết bà Thái Anh Văn đang thăm Nhật Bản trong một chuyến đi riêng tư, và không có kế hoạch gặp gỡ các quan chức hay chính trị gia tại đây".
Bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) lãnh đạo Đài Loan từ năm 2016 đến tháng 5-2024. Lãnh đạo hiện tại của hòn đảo này là ông Lại Thanh Đức (Lai Ching Te).
Theo Hãng tin CNA, đây là chuyến đi thứ ba ra khỏi đảo Đài Loan của bà Thái kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 5-2024. Hồi tháng 10-2024, bà đã đến Cộng hòa Czech, Pháp và Bỉ, và vào tháng 5 năm nay, bà đến thăm Lithuania và Đan Mạch trước khi tiếp tục đến Vương quốc Anh.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - Ảnh: REUTERS
Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và trong 5 năm qua đã gia tăng áp lực quân sự quanh hòn đảo này, trong đó có nhiều cuộc tập trận quy mô lớn. Trung Quốc tuyên bố không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất đất nước.
Ngày 27-3 năm nay, Nhật Bản công bố kế hoạch sơ tán các đảo nhỏ ở phía nam nước này gần Đài Loan trong bối cảnh "tình hình an ninh xung quanh đất nước chúng ta đang trở nên nghiêm trọng", và lo ngại sẽ xảy ra "tình trạng khẩn cấp".
Kế hoạch của Nhật Bản không nêu rõ tình trạng khẩn cấp đó trong tương lai có thể là gì. Theo kế hoạch, tàu thuyền và máy bay sẽ vận chuyển khoảng 110.000 cư dân và 10.000 du khách từ quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa đến 8 tỉnh phía tây nam và phía tây Nhật Bản trong vòng sáu ngày.
Lúc đó, Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) chỉ trích động thái của Tokyo: "Nhật Bản kích động cảm giác khủng hoảng để phục vụ mục đích chính trị bằng cách lần đầu công bố kế hoạch sơ tán các đảo nhỏ gần Đài Loan".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận