
Quân đội Trung Quốc tham gia tập trận diễu hành trước lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 25-9-2019 - Ảnh: REUTERS
Tại phiên khai mạc kỳ họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) hôm 5-3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ "kiên quyết thúc đẩy" tiến trình "tái thống nhất" với Đài Loan và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài; đồng thời thông báo duy trì mức ngân sách chi tiêu quốc phòng 7,2% trong năm 2025.
Phục hưng dân tộc Trung Hoa
"Chúng tôi kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất của Trung Quốc, hợp tác cùng những người đồng hương Trung Quốc tại Đài Loan để thực hiện sứ mệnh vinh quang, đó là phục hưng dân tộc Trung Hoa", Thủ tướng Lý Cường viết trong báo cáo công tác thường niên gửi đến Quốc hội Trung Quốc.
Trong báo cáo năm ngoái, ông Lý cũng đã kêu gọi mục tiêu "tái thống nhất" Đài Loan. Nhưng với báo cáo năm nay, ông nhấn mạnh việc Trung Quốc sẽ "kiên quyết" thực hiện điều đó và bỏ đi từ "hòa bình" - cụm từ từng xuất hiện trong các báo cáo trước đây.
Hãng tin Reuters ngày 5-3 cho biết trong những năm qua, Bắc Kinh đã liên tục gia tăng sức ép quân sự lên Đài Bắc, bao gồm nhiều cuộc tập trận với quy mô lớn.
Theo đó Trung Quốc vẫn duy trì lập trường tái thống nhất Đài Loan, và một lần nữa khẳng định sẽ "kiên quyết phản đối" các hoạt động ly khai nhằm thúc đẩy nền độc lập của Đài Loan.
Một ý mới trong báo cáo năm nay là Bắc Kinh nhấn mạnh đến việc hợp tác với "người đồng hương Trung Quốc ở Đài Loan" để cùng phục hưng dân tộc - điểm chưa từng xuất hiện trong báo cáo năm trước.

Thủ tướng Lý Cường phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hôm 5-3 - Ảnh: REUTERS
Tháng 3 này cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm ban hành luật "chống ly khai" của Trung Quốc. Luật này cho phép Bắc Kinh sử dụng vũ lực đối với Đài Loan nếu hòn đảo này tuyên bố độc lập hoặc nếu "khả năng thống nhất hòa bình bị loại trừ hoàn toàn".
Tuy vậy luật này vẫn khá mơ hồ và không cung cấp chi tiết cụ thể về cách thực thi.
Duy trì mức tăng quốc phòng 7,2%
Cũng trong phiên khai mạc, chính phủ Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng chính thức của nước này trong năm nay là 1.784 tỉ nhân dân tệ (khoảng 245 tỉ USD), duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nước này đối mặt với ba năm tăng trưởng kinh tế trì trệ và những thách thức địa chính trị gia tăng, từ vấn đề Đài Loan đến xung đột Ukraine.
Mặc dù vẫn duy trì mức tăng tương đương năm ngoái là 7,2%, chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh trong năm 2025 vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia ở mức khoảng 5%.
Các nhà phân tích nhận định điều này phản ánh tham vọng hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động.

Toàn cảnh sự kiện chính trị quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc - Ảnh: REUTERS
Cụ thể kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch nước và Tổng Tư lệnh quân đội Trung Quốc hơn một thập kỷ trước, ngân sách quốc phòng nước này đã tăng mạnh, từ 720 tỉ nhân dân tệ vào năm 2013 lên 1,78 nghìn tỉ nhân dân tệ trong năm nay.
Tuy nhiên một số chuyên gia ước tính ngân sách thực tế của Bắc Kinh có thể lớn hơn từ 1,5 - 2 lần so với con số công bố, do không phải mọi khoản chi tiêu quân sự đều được công khai trong ngân sách chính thức.
Ông Tập cũng đặt mục tiêu hoàn thành hiện đại hóa quân đội quốc gia vào năm 2035, với việc Trung Quốc phát triển nhiều loại vũ khí mới như tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm và công nghệ giám sát.
Trung Quốc cũng đặt mục tiêu xây dựng một lực lượng quân đội đẳng cấp thế giới vào năm 2050. Tuy nhiên sự chú ý của quốc tế đang tập trung vào khả năng Bắc Kinh chuẩn bị cho một hành động quân sự đối với Đài Loan vào năm 2027 - thời điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận