25/10/2025 20:36 GMT+7

Lãnh đạo Trung Quốc lại kêu gọi 'thống nhất hòa bình', Đài Loan phản ứng ngay

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nói rằng Trung Quốc đại lục và Đài Loan nên nỗ lực để đạt được 'thống nhất hòa bình'.

Đài Loan - Ảnh 1.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tại một sự kiện tổ chức ở Bắc Kinh hôm nay (25-10), Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (Wang Huning) nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ không dung thứ cho bất kỳ hoạt động nào thúc đẩy "Đài Loan độc lập".

Theo Tân Hoa xã, ông Vương Hộ Ninh nói người dân hai bờ eo biển Đài Loan phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm lịch sử trong việc phát huy tinh thần dân tộc với lòng yêu nước làm cốt lõi, bảo vệ ngôi nhà chung của dân tộc Trung Hoa, thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, và hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

"Cần kiên trì phương châm 'thống nhất hòa bình, một quốc gia hai chế độ', giữ vững nguyên tắc 'Một Trung Quốc' và 'Đồng thuận 1992', cùng thúc đẩy sự nghiệp thống nhất tổ quốc, và tuyệt đối không để bất kỳ hình thức hoạt động ly khai 'Đài Loan độc lập' nào có chỗ dung thân" - ông Vương nói.

Ông cũng kêu gọi tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa sự giao lưu và hòa hợp giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói Bắc Kinh đang lặp lại "thông điệp cũ" và mục tiêu thực sự của Bắc Kinh là kiểm soát Đài Loan. Họ cũng chỉ ra bài học từ mô hình "một quốc gia, hai chế độ" ở Hong Kong.

Cơ quan này nói thêm rằng cái gọi là triển vọng phát triển dưới "sự thống nhất" hoàn toàn không có sức hấp dẫn đối với người dân tại Đài Loan.

Trên Facebook ngày 25-10, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) viết: "Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục trở thành đối tác an ninh đáng tin cậy của các đồng minh, cùng nhau xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc để bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ".

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và đến nay không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất đất nước.

Trong khi đó, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc phải hỗ trợ hòn đảo này phòng vệ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan.

"Một quốc gia, hai chế độ"

Ngày 10-8-2022, Trung Quốc từng công bố sách trắng có tiêu đề "Vấn đề Đài Loan và sự nghiệp thống nhất Trung Quốc thời đại mới". Đó là sách trắng thứ 3 của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, sau sách trắng công bố vào các năm 1993 và 2000.

Sách trắng này tuyên bố thống nhất trong hòa bình và "một quốc gia, hai chế độ" là những nguyên tắc cơ bản của Trung Quốc để giải quyết vấn đề Đài Loan, và là cách tiếp cận tốt nhất để thống nhất đất nước.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc đại lục "nêu chi tiết về triển vọng tươi sáng của việc thống nhất hòa bình trong một văn kiện chính thức cấp cao như vậy".

Tuy nhiên, một ngày sau vào 11-8-2022, Đài Loan tuyên bố chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của Đài Loan. Họ "phản đối mạnh mẽ" sách trắng mà Trung Quốc công bố và khẳng định Đài Loan kiên quyết bác bỏ nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Ông Vương Hộ Ninh kêu gọi Trung Quốc và Đài Loan 'thống nhất hòa bình, một quốc gia hai chế độ' - Ảnh 2.Ông Tập Cận Bình chúc mừng lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất Đài Loan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi điện chúc mừng bà Trịnh Lệ Văn, tân lãnh đạo Quốc Dân Đảng đối lập ở Đài Loan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất