08/10/2025 17:12 GMT+7

Lao động nhập cư ngày càng đông, Đài Loan tăng cường biện pháp hỗ trợ

Chính quyền Đài Loan nỗ lực cải thiện điều kiện sống và làm việc, cũng như bảo vệ quyền lợi nhóm lao động nhập cư đang ngày một quan trọng với hòn đảo này.

Đài Loan - Ảnh 1.

Người lao động Philippines ở Đài Bắc cùng chia sẻ bữa ăn vào ngày nghỉ. Nhóm này đang chiếm tỉ trọng ngày một cao trong cơ cấu lao động quốc tế tại Đài Loan - Ảnh: NIKKEI ASIA

Theo tạp chí Nikkei Asia ngày 6-10, chính quyền đảo Đài Loan cùng các tổ chức xã hội tại đây đang đẩy mạnh nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc, cũng như hỗ trợ người lao động nhập cư hòa nhập với đời sống hằng ngày.

Đảm bảo quyền lợi để thu hút lao động nhập cư

Năm 2021, thành phố Đào Viên, nơi có gần 130.000 lao động nhập cư và chiếm gần 20% tổng số lao động quốc tế cả hòn đảo, đã mở trung tâm hỗ trợ phụ nữ mang thai và các bà mẹ người nước ngoài.

Nếu một lao động nữ mang thai phải sống trong cảnh không đảm bảo về điều kiện sống an toàn, thành phố sẽ cung cấp nhà ở tạm thời miễn phí, bao gồm cả các bữa ăn. Tính đến nay, khoảng 500 trường hợp đã được hỗ trợ.

Sau một vụ cháy nghiêm trọng tại khu ký túc xá công nhân hồi năm 2018, chính quyền thành phố này cũng đã siết chặt quy định và tăng hình phạt với những công ty không đảm bảo điều kiện sống cho lao động nhập cư.

Thành phố mở các khóa học tiếng Trung miễn phí để họ dễ dàng hòa nhập hơn trong công việc và đời sống.

Ở cấp độ cao hơn, Cơ quan quản lý lao động Đài Loan đã triển khai đường dây nóng 24/7 nhằm hỗ trợ pháp lý bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Indonesia, Việt Nam, Thái Lan...

Năm 2024, cơ quan này đã tiếp nhận khoảng 170.000 yêu cầu tư vấn, trong đó có cả những người là chủ lao động.

Tất cả người lao động nhập cư đều được kiểm tra nơi làm việc và chỗ ở trong vòng ba tháng đầu tiên kể từ khi đến Đài Loan nhằm đảm bảo họ được trả lương và nghỉ ngơi đúng hợp đồng.

Chính quyền đảo Đài Loan triển khai chương trình hỗ trợ nghỉ phép cho người giúp việc, vốn không được bảo vệ bởi quy định tiêu chuẩn lao động của đảo. Theo chương trình, chủ nhà sẽ nhận một phần trợ cấp để thuê người thay thế tạm thời.

Số lượng người tham gia chương trình tăng đều mỗi năm, với ngân sách dự kiến tăng 30% mỗi năm từ năm 2025.

Phụ thuộc vào lao động nhập cư

Đài Loan - Ảnh 2.

Chị Yvonne, lao động nhập cư từ Philippines đã sang Đài Loan được tám năm, phải nhờ đến các tổ chức hỗ trợ lao động nhập cư để có điều kiện làm việc lành mạnh hơn - Ảnh: NIKKEI ASIA

Những nỗ lực trên diễn ra trong bối cảnh dân số Đài Loan ngày càng già hóa và hòn đảo này cố gắng thu hút thêm nhiều lao động nhập cư cho các lĩnh vực chăm sóc y tế và sản xuất.

Đài Loan đã bắt đầu tiếp nhận lao động quốc tế từ năm 1992. Đến năm 2024, con số này đã vượt 800.000 người, chiếm khoảng 7% lực lượng lao động của hòn đảo.

Con số trên cao gấp đôi tỉ lệ tại Nhật Bản, quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa tương tự. Phần lớn lao động đến từ Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan.

Hơn 80% lao động nước ngoài ở Đài Bắc hiện làm việc trong lĩnh vực dịch vụ xã hội như chăm sóc điều dưỡng.

Người lao động làm việc và ở lại cùng gia chủ thường bị giới hạn thời gian nghỉ ngơi như chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật.

Nhóm lao động này đặc biệt dễ bị tổn thương vì không được bảo vệ quyền lợi theo quy định như các nhóm khác, dẫn đến việc thường gặp tình trạng quấy rối, phân biệt đối xử hoặc làm việc quá sức.

Đài Loan tăng cường hỗ trợ lực lượng lao động nước ngoài ngày càng đông - Ảnh 4.Bão Ragasa: Đài Loan vỡ hồ chứa khiến 14 người chết, Trung Quốc ngập lụt nghiêm trọng

Siêu bão Ragasa, cơn bão mạnh nhất tính đến thời điểm này của năm 2025, đã càn quét nhiều nước ở châu Á, tới nay đã khiến ít nhất 17 người chết, buộc hơn 1 triệu người sơ tán, đặc biệt tàn phá Đài Loan với một hồ chứa nước bị vỡ ở Hoa Liên.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất