12/09/2025 15:01 GMT+7

Hàn Quốc sửa luật để bảo vệ lao động nhập cư, kể cả nhập cư trái phép

Hàn Quốc dự kiến sửa đổi luật nhằm bảo vệ người lao động nhập cư, kể cả người không có giấy tờ hợp pháp, trước nguy cơ bị trục xuất khi khiếu nại về tiền lương và trợ cấp thôi việc.

Hàn Quốc sửa luật để bảo vệ lao động nhập cư, kể cả nhập cư trái phép - Ảnh 1.

Người lao động nhập cư canh tác trên một cánh đồng ở thành phố Gangneung, tỉnh Gangwon - Ảnh: YONHAP

Theo Korea Times ngày 11-9, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang soạn thảo dự luật nhằm bổ sung lao động nước ngoài là nạn nhân nợ lương vào danh sách ngoại lệ tại Điều 84 của Luật Kiểm soát xuất nhập cảnh.

Hiện nay điều luật này buộc chính quyền địa phương phải thông báo cho cơ quan xuất nhập cảnh nếu phát hiện người cư trú bất hợp pháp. Vì vậy, nhiều công nhân không dám tố cáo nợ lương hay vi phạm khác do lo sợ bị lộ thân phận và trục xuất.

Quan chức Bộ Tư pháp cho rằng đây là nguyên nhân chính khiến tình trạng ngược đãi lao động không được phản ánh đầy đủ.

Trong một thông cáo, Bộ Tư pháp nêu rõ mục tiêu của lần sửa đổi là tăng cường bảo vệ lao động nước ngoài, kể cả những người không có giấy tờ hợp pháp.

Khi công chức điều tra các vụ nợ lương hoặc vi phạm luật lao động, nếu phát hiện lao động cư trú bất hợp pháp họ sẽ không còn bị bắt buộc phải báo cáo cho cơ quan xuất nhập cảnh.

Dự thảo sẽ được lấy ý kiến công khai và tham vấn liên ngành từ tháng 9 đến tháng 10, trước khi được ban hành và triển khai trong năm nay.

Đáng chú ý, quy định mới cũng sẽ bảo vệ cả những người đã có tên trong danh sách chờ trục xuất.

Theo luật mới, nếu một lao động thuộc diện này được xác nhận là nạn nhân bị nợ lương hoặc trợ cấp thôi việc, cơ quan xuất nhập cảnh địa phương sẽ phải tạm hoãn thủ tục trục xuất để người đó có thể nhận bồi thường.

Ngoài ra Bộ Tư pháp cũng có kế hoạch siết chặt trách nhiệm của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp từng nợ lương lao động nước ngoài sẽ bị hạn chế quyền mời hoặc tuyển dụng công nhân ngoại quốc trong tương lai.

Kế hoạch sửa đổi này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động nước ngoài, trong bối cảnh Hàn Quốc thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng, đặc biệt là ở nông thôn.

Tại cuộc họp với các trợ lý cấp cao vào đầu tháng 9, ông Lee đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn quốc về các trường hợp đối xử bất công và nợ lương liên quan đến lao động nước ngoài.

Bà Kang Yu Jung, đại diện phát ngôn của Tổng thống, cho biết: "Để phù hợp với vị thế của Hàn Quốc, từ một cường quốc kinh tế trở thành quốc gia có ảnh hưởng văn hóa, Tổng thống nhấn mạnh rằng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc không được phép bị đối xử bất công. Ông đã chỉ đạo xây dựng các biện pháp hỗ trợ và yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị kế hoạch cụ thể".

Ngày 4-9, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã hoan nghênh nỗ lực lập pháp của Bộ Tư pháp, coi đây là bước tiến tích cực trong việc bảo vệ nhân quyền.

Hàn Quốc sửa luật để bảo vệ lao động nhập cư, kể cả nhập cư trái phép - Ảnh 3.Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra tình trạng đối xử bất công với lao động nước ngoài

Ngày 5-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị chính phủ nước này điều tra các trường hợp đối xử bất công và nợ lương liên quan đến người lao động nước ngoài, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất