
Công nhân nước ngoài thu hoạch khoai tây tại một trang trại ở Gangneung, tỉnh Gangwon - Ảnh: YONHAP
Tờ Korea Times đưa tin ngày 3-9 cho biết trong nửa đầu năm nay, Hàn Quốc đã tiến hành thanh tra về tình trạng nợ lương và ngược đãi lao động tại 151 địa điểm trên toàn quốc.
Tuy nhiên những vụ việc quấy rối lao động gần đây đã buộc nước này bổ sung thêm một đợt thanh tra tại 45 cơ sở khác, chủ yếu tại tỉnh Gangwon và Jeolla.
Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cho biết cuộc thanh tra bắt đầu từ ngày 4-9, nhắm vào các doanh nghiệp có nhiều lao động nhập cư.
Trọng tâm của cuộc điều tra lần này là tình trạng nợ lương, vốn đã tăng mạnh trong năm vừa qua. Tính đến tháng 6, tiền lương chưa trả cho lao động nước ngoài đã lên đến 85,5 tỉ won (khoảng 61,3 triệu USD) - tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ khẳng định sẽ áp dụng các biện pháp nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Nếu người lao động không có giấy tờ hợp pháp hoặc bị trục xuất do hết hạn thị thực trước khi các khiếu nại được giải quyết, chính phủ sẽ đẩy nhanh điều tra và hỗ trợ gia hạn visa trong quá trình tố tụng.
Ngoài ra, điều tra viên cũng sẽ tập trung vào các vi phạm khác như bắt nạt tại nơi làm việc và xâm phạm tình dục. Chính quyền đã tổ chức các cuộc phỏng vấn và khảo sát, phân phát tờ rơi giáo dục bằng 17 ngôn ngữ.
Đường dây nóng kết nối với Cơ quan Cảnh sát quốc gia cũng được thiết lập, nhằm tăng cường xử lý các vụ ngược đãi lao động nhập cư.
Những nỗ lực này diễn ra sau khi đoạn video ghi cảnh một công nhân người Sri Lanka bị trói vào một chồng gạch và treo lơ lửng bằng xe nâng được đăng tải vào tháng 7. Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và thậm chí bị Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên án.
Cũng vào đầu tháng 7, một công nhân xây dựng người Việt Nam, 23 tuổi, được phát hiện đã chết ở thành phố Gumi, tỉnh Gyeongsang Bắc, sau khi làm việc hàng giờ dưới cái nắng khắc nghiệt. Đáng nói, trong khi đó, một vài công nhân Hàn Quốc lại được về sớm nhờ lịch làm việc rút ngắn vì nắng nóng.
Ngoài ra tại một nông trại ở quận Yanggu, tỉnh Gangwon, 99 công nhân người Philippines đã tố cáo chủ lao động không trả đủ lương cho họ.
Bộ trưởng Bộ Lao động - ông Kim Young Hoon cho biết: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để xóa bỏ tình trạng vi phạm quyền lợi lao động đối với người nước ngoài chỉ vì họ không mang quốc tịch Hàn Quốc, bằng cách chủ động giám sát và thanh tra tại các khu vực dễ xảy ra ngược đãi".
Ông Kim Young Hoon cho biết chính phủ cũng cam kết thiết lập hệ thống hỗ trợ tích hợp cho tất cả những người lao động, và cùng với các bộ liên quan thực hiện nhiều sáng kiến khác để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của họ.
Theo số liệu chính thức, số lượng lao động nước ngoài trong ngành xây dựng trong nước của Hàn Quốc đã tăng khoảng 33% kể từ năm 2020, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng tăng vào lao động nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận