05/09/2025 18:52 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra tình trạng đối xử bất công với lao động nước ngoài

Ngày 5-9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chỉ thị chính phủ nước này điều tra các trường hợp đối xử bất công và nợ lương liên quan đến người lao động nước ngoài, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, bà Kang Yu Jung - người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc - cho biết trong cuộc họp với các trợ lý cấp cao, ông Lee nhấn mạnh người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc không nên bị đối xử bất công theo các tiêu chuẩn văn hóa, quy định và vị thế quốc tế của quốc gia này. 

"Để phù hợp với vị thế của Hàn Quốc, từ một quốc gia thương mại đã chuyển mình thành quốc gia văn hóa, người nước ngoài cư trú tại đây không nên bị đối xử bất công" - Tổng thống Lee Jae Myung nói.

Theo bà Kang Yu Jung, Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu báo cáo một cách có hệ thống những trường hợp như vậy, đồng thời chỉ đạo các quan chức đệ trình các biện pháp hỗ trợ cụ thể.

Bà cho biết thêm Tổng thống Lee Jae Myung cũng đã chuyển tải chi tiết cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh vào ngày hôm trước và nhấn mạnh cần cải thiện việc đối xử với người lao động nước ngoài. 

Tổng thống Lee lưu ý: "Tôi bày tỏ sự biết ơn trong cuộc điện đàm về sự quan tâm đặc biệt của Tổng thống Khurelsukh đối với công dân đất nước của ông. Những vấn đề như vậy quan trọng trong các cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo. Tôi cảm thấy chúng ta hiện là một quốc gia đóng góp, chứ không chỉ đơn thuần là một quốc gia chỉ nhận được lợi ích trong quá khứ".

Trước đó, hôm 2-9, ông Lee đã nêu quan ngại về các trường hợp nợ lương liên quan đến người lao động nước ngoài và kêu gọi Bộ Tư pháp Hàn Quốc xem xét các biện pháp như hoãn việc họ trở về nước cho đến khi được trả tiền lương chưa thanh toán.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Lee chỉ ra các vấn đề liên quan việc đối xử với người lao động nước ngoài. Trong một cuộc họp vào ngày 24-7, ông đã đề cập đến một đoạn video về "vụ ngược đãi bằng máy ủi" và tuyên bố: "Đây là hành vi vi phạm nhân quyền man rợ, và chúng tôi sẽ có hành động nghiêm khắc". 

Theo TTXVN, số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy tính đến tháng 5-2025, tổng số lao động nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc đạt khoảng 1,01 triệu người, trong đó lao động Việt Nam chiếm 12,2%, tương ứng khoảng 123.000 người.

Trong khi đó, tổng số người nước ngoài cư trú dài hạn (trên 3 tháng) ở Hàn Quốc là khoảng 2,65 triệu người.

Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra việc đối xử bất công với lao động nước ngoài - Ảnh 2.Cựu Bộ trưởng Hàn Quốc: 60% bí mật quốc gia thường bị rò rỉ qua người vợ, 40% qua tài xế riêng

Mới đây, cựu Bộ trưởng Môi trường Hàn Quốc Yoon Yeo Joon nói rằng ông luôn tuyệt đối giữ kín mọi thông tin về công việc bởi 60% bí mật quốc gia bị rò rỉ thông qua người vợ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất