12/09/2025 07:27 GMT+7

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ thông qua loại thị thực mới dành cho doanh nghiệp nước này

Ngày 12-9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Cho Hyun đã kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ một loại thị thực mới dành cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Nhóm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ tại nhà máy Hyundai ở Ellabell, bang Georgia, Mỹ ngày 4-9 - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Cho đã đưa ra lời kêu gọi này trong bối cảnh hàng trăm lao động Hàn Quốc bị Mỹ bắt trong một cuộc truy quét nhập cư quy mô lớn đang trên đường về nước.

Theo đó, ông Cho nhắc lại những lo ngại của Seoul về việc bắt giữ các chuyên gia Hàn Quốc tham gia các dự án đầu tư tại Mỹ, trong cuộc gặp với các thượng nghị sĩ nước này tại thủ đô Washington, theo Hãng tin Reuters.

“Bộ trưởng Cho nhấn mạnh cần có các biện pháp phòng ngừa cơ bản nhằm bảo đảm lực lượng lao động của chúng ta không bị đối xử bất công, và có thể hoàn thành các cam kết đầu tư của doanh nghiệp chúng ta tại Mỹ”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Cho thông báo Washington và Seoul đã đồng ý thảo luận về việc thiết lập một loại thị thực mới cho công dân Hàn Quốc, sau cuộc truy quét quy mô lớn tại nhà máy Hyundai.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick ngày 11-9 (giờ Mỹ) cho hay hàng trăm lao động Hàn Quốc bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư đã sử dụng sai loại thị thực.

“Tôi đã gọi cho phía Hàn Quốc và nói: Ôi, thôi nào, hãy xin đúng thị thực, và nếu gặp khó khăn trong việc xin đúng thị thực, cứ gọi cho tôi”, Bộ trưởng Lutnick chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Axios.

Ông Lutnick nhấn mạnh doanh nghiệp Hàn Quốc không thể xử lý vấn đề thị thực theo cách cũ vì Tổng thống Donald Trump yêu cầu họ phải thực hiện đúng quy trình.

“Bạn muốn nhập cư, muốn đưa lao động đến đây, hãy đi qua đúng thủ tục. Bạn không thể lách luật nữa. Thời đó đã chấm dứt rồi”, ông Lutnick bày tỏ.

Trong suốt nhiều năm, các công ty Hàn Quốc luôn than phiền rằng họ gặp khó khăn trong việc xin thị thực lao động ngắn hạn cho các chuyên gia làm việc tại các nhà máy công nghệ cao ở Mỹ.

Trước đó vào ngày 4-9, Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã tiến hành cuộc đột kích vào nhà máy Hyundai ở Ellabell, bang Georgia và tiến hành bắt giữ 475 lao động, trong đó có khoảng 300 người là công dân Hàn Quốc.

Đây là chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền Mỹ tập trung tại một địa điểm, đồng thời là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của ICE.

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ thông qua loại thị thực mới dành cho doanh nghiệp nước này - Ảnh 2.Mỹ bắt giữ 475 lao động nhập cư trái phép tại nhà máy Hyundai, phần lớn là người Hàn Quốc

Cuộc đột kích tại Nhà máy Hyundai Metaplant ở thị trấn Ellabell, bang Georgia, bắt giữ 475 người nghi là lao động nhập cư bất hợp pháp, đánh dấu chiến dịch truy quét nhập cư lớn nhất từ trước đến nay của chính quyền Mỹ tập trung tại một địa điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hàn Quốc Mỹ Nhập cư

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất