
Nhóm công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ ở nhà máy của Hyundai Motor hôm 4-9 - Ảnh: CNN
Khoảng 300 người Hàn Quốc nằm trong số 475 người bị bắt giữ ngày 4-9 tại một dự án trị giá 4,3 tỉ USD của Hyundai Motor và LG Energy Solution ở bang Georgia.
Đây là chiến dịch thực thi pháp luật tại một địa điểm lớn nhất trong lịch sử hoạt động điều tra của Bộ An ninh nội địa. Vụ việc đã gây chấn động Hàn Quốc khi nước này đang cố gắng hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Mỹ đã được ký kết vào tháng 7.
Cuộc đột kích diễn ra 10 ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, trong đó hai nhà lãnh đạo đã cam kết tăng cường quan hệ thương mại song phương.
Phát biểu với các phóng viên trước khi lên đường sang Mỹ ngày 8-9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun gọi việc giam giữ các công dân Hàn Quốc là "một tình huống nghiêm trọng", và cho biết ông sẽ hợp tác với Washington về các biện pháp ngăn chặn những sự cố tương tự.
"Ngay từ đầu, chúng tôi đã đàm phán với tiền đề là không được gây bất lợi cá nhân (cho những công nhân bị giam giữ)", ông Cho phát biểu tại phiên điều trần ở Quốc hội cùng ngày.
Trước đó, Seoul cho biết các cuộc thảo luận để thả những công nhân, chủ yếu được thuê bởi các nhà thầu phụ, đã cơ bản hoàn tất. Một kế hoạch đang được triển khai để đưa họ về nước trên một máy bay thuê chuyến trong tuần này để những người bị bắt rời Mỹ bằng hình thức "tự nguyện".
Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem khẳng định những người bị bắt giữ trong chiến dịch ở Georgia sẽ bị trục xuất.
Chi tiết về cách thức các công nhân có thể đã vi phạm các quy định nhập cư Mỹ vẫn chưa được chính quyền hoặc các công ty công bố. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Hàn Quốc cho rằng một số người có thể đã vượt quá giới hạn của chương trình miễn thị thực 90 ngày hoặc thị thực kinh doanh tạm thời B-1.
Seoul đã bày tỏ sự bất bình về vụ bắt giữ và việc công khai các đoạn phim ghi lại việc này, trong đó huy động cả xe bọc thép và xiềng xích những người bị bắt.
Hyundai Motor là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Mỹ và là một trong những công ty Hàn Quốc tham gia cam kết đầu tư tổng cộng ít nhất 150 tỉ USD vào Mỹ, ngoài khoản tiền 350 tỉ USD mà Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết riêng.
Hồi tuần trước, người phát ngôn của Hyundai Motor khẳng định không có người nào bị bắt giữ là nhân viên trực tiếp của hãng và việc sản xuất xe điện tại nhà máy ở Georgia không bị ảnh hưởng. Các công ty, bao gồm cả nhà thầu LG Energy Solution, từ chối bình luận thêm ngày 8-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận