09/09/2025 09:12 GMT+7

Nghịch lý tại Hàn Quốc: Nạn theo dõi tăng hơn 70%, tòa án lại giảm dần biện pháp bảo vệ nạn nhân

Số vụ theo dõi được báo cáo tại Hàn Quốc đã tăng hơn 70% chỉ trong hai năm, nhưng tòa án lại đang giảm dần số lượng phê chuẩn các biện pháp bảo vệ cho nạn nhân.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Việc các cơ quan chức năng không mạnh tay xử lý các loại tội phạm theo dõi đang khiến vấn nạn này trở nên trầm trọng hơn ở Hàn Quốc - Ảnh: KOREA HERALD

Số liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, do nghị sĩ Jeon Hyun Heui thuộc Ủy ban Lập pháp và Tư pháp Quốc hội công bố ngày 7-9, cho thấy năm ngoái có 13.269 vụ theo dõi được báo cáo. Trong khi đó các biện pháp bảo vệ nạn nhân do tòa án phê chuẩn lại giảm dần.

Theo báo Korea Times, kể từ khi Luật Trừng phạt tội phạm có hiệu lực tháng 10-2021, số vụ theo dõi tăng nhanh: từ 406 vụ trong ba tháng cuối năm 2021 lên 7.626 vụ năm 2022 và 10.438 vụ năm 2023.

Trong giai đoạn 2022-2024, số vụ được báo cáo tăng khoảng 1,7 lần. Riêng bảy tháng đầu năm nay đã ghi nhận 7.981 vụ.

Luật Trừng phạt tội phạm theo dõi đánh dấu bước ngoặt lớn: trước đây hành vi này chỉ bị xem là vi phạm nhỏ, nay có thể bị phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 30 triệu won (hơn 21.000 USD).

Năm 2023, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục sửa luật, bãi bỏ điều khoản gây tranh cãi cho phép thủ phạm tránh truy tố nếu nạn nhân rút đơn tố cáo.

Những sửa đổi này cho thấy vấn nạn theo dõi ở Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng, nhiều vụ đã leo thang thành án mạng từ những hành vi quấy rối kéo dài.

Tuy số vụ tăng mạnh, tòa án lại phê chuẩn ít hơn các biện pháp bảo vệ nạn nhân.

Các biện pháp tạm thời như cảnh cáo, đưa nạn nhân tới cơ sở an toàn, cấm tiếp cận trong bán kính 100m quanh nơi ở hay cấm liên lạc điện tử đều giảm dần theo từng năm.

Tỉ lệ tòa án chấp thuận yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp của công tố viên giảm từ 98,4% trong ba tháng cuối năm 2021 xuống 93,3% tính đến tháng 7 năm nay. Yêu cầu từ cảnh sát cũng giảm, từ 94,1% năm 2022 xuống 92,2% năm 2024.

Nghị sĩ Jeon nhấn mạnh việc tòa án chần chừ trong khi nạn nhân tuyệt vọng cần được bảo vệ là thiếu trách nhiệm, kêu gọi áp dụng biện pháp quyết liệt hơn để bảo đảm an toàn.

Nghịch lý Hàn Quốc: Nạn theo dõi tăng hơn 70%, tòa án giảm dần biện pháp bảo vệ nạn nhân - Ảnh 3.Mỗi cú click là dữ liệu: Bạn bị theo dõi tinh vi tới mức nào?

Mỗi lần bạn lướt web, click chuột hay vuốt màn hình, dữ liệu cá nhân bạn đang âm thầm bị thu thập. Điều đáng lo là bạn gần như không thể thoát khỏi nó, ngay cả khi xóa cookie hay dùng chế độ ẩn danh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất