31/10/2025 13:39 GMT+7

Đài Loan kiên quyết bác bỏ đề xuất ‘một quốc gia, hai chế độ’

Nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố kiên quyết bác bỏ đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ' của Trung Quốc đại lục.

Đài Loan - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức và người đứng đầu Cơ quan phòng vệ Đài Loan Wellington Koo tham dự lễ bàn giao tiểu đoàn xe tăng M1A2T Abrams tại căn cứ quân sự Hồ Khẩu, thành phố Tân Trúc, Đài Loan ngày 31-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-10, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức tuyên bố hòn đảo này không muốn theo mô hình “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc và kiên quyết bảo vệ tự do, dân chủ cũng như năng lực tự vệ của mình.

Phát biểu tại căn cứ quân sự Hồ Khẩu (Hukou), ông Lại - người bị Bắc Kinh xem là “phần tử ly khai” - nói rằng chỉ có sức mạnh mới đem lại hòa bình thực sự.

“Chúng tôi bác bỏ ‘một quốc gia, hai chế độ’ vì chúng tôi sẽ mãi bảo vệ hệ thống hiến pháp tự do và dân chủ của mình”, ông Lại nhấn mạnh.

Trước đó trong tuần này, Trung Quốc tuyên bố “tuyệt đối không loại trừ khả năng dùng vũ lực” để thống nhất Đài Loan, thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với loạt bài trên truyền thông nhà nước trước đó - nơi Bắc Kinh từng hứa hẹn “cai trị nhân từ” nếu Đài Loan chấp nhận mô hình tương tự Hong Kong và Macau.

Hiện Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về phát biểu mới nhất của ông Lại Thanh Đức. 

Theo Reuters, không có đảng chính trị lớn nào tại Đài Loan ủng hộ đề xuất “một quốc gia, hai chế độ” của Trung Quốc. Ông Lại khẳng định Đài Loan và Trung Quốc “không lệ thuộc lẫn nhau”, và “chủ quyền của Đài Loan không thể bị xâm phạm hay sáp nhập”.

Ông cam kết nâng chi tiêu phòng vệ lên 5% GDP vào năm 2030 nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Trung Quốc, nhấn mạnh “đầu tư vào phòng vệ chính là đầu tư vào hòa bình”.

Tuyên bố này được đưa ra trong chuyến thăm căn cứ quân sự Hồ Khẩu, trong đó ông Lại chủ trì lễ bàn giao sử dụng tiểu đoàn xe tăng M1A2T Abrams đầu tiên ở Đài Loan - loại xe tăng do Tập đoàn General Dynamics của Mỹ sản xuất.

Tính đến nay Đài Loan đã nhận 80 trong tổng số 108 xe tăng M1A2T đặt mua từ Mỹ - đồng minh quốc tế quan trọng và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của hòn đảo, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Theo luật pháp Mỹ, Washington có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Loan phương tiện để tự vệ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê duyệt thương vụ bán vũ khí mới nào kể từ khi nhậm chức đầu năm nay.

Cũng trong ngày 31-10, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân, nơi ông bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Bắc Kinh quanh Đài Loan và tại Biển Đông - khu vực đang có nhiều tranh chấp.

Đài Loan kiên quyết bác bỏ đề xuất ‘một quốc gia, hai chế độ’ - Ảnh 3.Trước thượng đỉnh Mỹ - Trung, Bắc Kinh lên tiếng cứng rắn về Đài Loan

Người phát ngôn của Chính phủ Trung Quốc thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề Đài Loan, so với các bài viết được Tân Hoa xã đăng tải tuần này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất