13/01/2023 19:59 GMT+7

Đồng minh ông Putin: Tịch biên người chống cuộc chiến ở Ukraine!

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin đề xuất tịch thu tài sản người phản đối cuộc chiến ở Ukraine, "xúc phạm" quân đội Nga nhưng hiện đã rời khỏi nước này.

Đồng minh ông Putin: Tịch biên người chống cuộc chiến ở Ukraine! - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin trao đổi với Tổng thống Putin trong một cuộc họp - Ảnh: AFP

"Gần đây, một số công dân của chúng ta cho rằng có thể xúc phạm Nga, người dân, binh lính và sĩ quan Nga, đồng thời công khai ủng hộ những kẻ ác, phát xít và những kẻ giết người", ông Volodin dùng những cách Nga gọi chính quyền Ukraine khi nêu vấn đề trên kênh Telegram ngày 13-1.

Mục tiêu của những người này, theo ông Volodin, là nhằm duy trì tài sản ở nước ngoài. Ông khẳng định các hình phạt hiện tại là chưa đủ để trừng phạt "những kẻ phản bội".

Do đó, ông đề nghị cập nhật bộ luật hình sự của Liên bang Nga, để những người dù có ở nước ngoài cũng không thoát được trừng phạt.

Theo ông, tài sản những người này phải bị tịch thu để "bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra".

Ông Volodin là một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo Hãng tin Reuters.

Nhân vật này từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong chính quyền Tổng thống Putin. Hiện ông là một thành viên trong Hội đồng An ninh quyền lực của Nga.

Trên cương vị chủ tịch Hạ viện, ông Volodin đã thúc đẩy nhiều luật ủng hộ ông Putin. Chẳng hạn luật trừng phạt các ý kiến phản đối "chiến dịch quân sự đặc biệt", sáp nhập các khu vực của Ukraine.

Hiện chưa rõ ông Volodin có nghiêm túc với đề xuất này hay không. Không có thông tin về sự ủng hộ của các nghị sĩ khác với ý tưởng này.

Hồi tháng trước, ông Volodin đã đề xuất đánh thuế nặng hơn những người rời khỏi Nga. Chưa có thống kê chính thức về số lượng người Nga đã rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine.

Hồi đầu tháng 10, một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin có tới 700.000 người Nga đã chạy ra nước ngoài, sau khi chính quyền ban bố lệnh động viên một phần huy động nhân lực và vật lực cho cuộc chiến ở Ukraine. Chính phủ Nga từ chối đưa ra con số vào thời điểm đó.

Quân nhân Nga bị 5 năm tù vì không chịu tới Ukraine chiến đấuQuân nhân Nga bị 5 năm tù vì không chịu tới Ukraine chiến đấu

Tòa án Nga đã tuyên một quân nhân chuyên nghiệp 24 tuổi 5 năm tù vì từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên