12/01/2023 14:03 GMT+7

Chỉ huy mới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là ai?

Ngày 11-1, theo Bộ Quốc phòng Nga, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy lực lượng chung của Nga ở Ukraine.

Chỉ huy mới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine là ai? - Ảnh 1.

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov - Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, cựu tổng chỉ huy "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, Tướng Sergei Surovikin, được bổ nhiệm làm cấp phó của ông Gerasimov.

Các cấp phó khác của ông Gerasimov gồm: Tướng Oleg Salyukov - tư lệnh Lục quân Nga và Tướng Aleksey Kim - phó tổng tham mưu trưởng.

Những thay đổi này có liên quan đến nhiệm vụ rộng lớn hơn và nhu cầu phối hợp chặt chẽ hơn giữa tất cả quân chủng ở chiến trường Ukraine, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Vị chỉ huy có nền tảng quân sự rộng lớn

Theo kênh TRT World, ông Gerasimov, 67 tuổi, sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp lao động ở thành phố Kazan, cách Matxcơva khoảng 800km về phía đông.

Ông có kiến thức sâu rộng về quân sự: tốt nghiệp Trường Quân sự Kazan Suvorov và sau đó được đào tạo nâng cao tại Học viện Quân sự.

Ông nhanh chóng thăng tiến với các vị trí khác nhau trong Hồng quân Liên Xô. Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm ông làm tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga và đồng thời giữ chức vụ thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng vào tháng 11-2012.

Học thuyết Gerasimov

Theo các báo cáo, ông Gerasimov đã đề ra "Học thuyết Gerasimov". Học thuyết này kết hợp các chiến thuật quân sự, công nghệ, thông tin, ngoại giao, kinh tế, văn hóa và các chiến thuật khác để đạt được mục tiêu.

Báo Financial Times cho biết hình thức "chiến tranh hỗn hợp" từng được ông nêu trong bài viết 2.000 từ, xuất bản năm 2013 trên tờ The Military Industrial Courier, một tạp chí quân sự của Nga. Nội dung bài viết nói về một cuộc chiến huy động tổng hợp trên cả ba mặt trận chính, bao gồm: kinh tế, chính trị và quân sự.

"Các nhà quan sát phương Tây đã nhanh chóng xem bài viết này là kế hoạch chi tiết cho cuộc tấn công hỗn hợp của Nga trong tương lai. Mục đích để chống lại phương Tây", báo Financial Time đưa tin.

Đồng thời, báo này cũng cho biết người đứng đầu Thủy quân lục chiến Mỹ Robert Neller đã đọc bài viết của ông Gerasimov 3 lần.

Vào tháng 12-2021, ông Gerasimov đã đưa ra cảnh báo tới Chính phủ Ukraine về việc cố gắng giải quyết vấn đề ở Donbass (miền đông Ukraine) bằng vũ lực. Ông nhấn mạnh Kiev "không thực hiện các Thỏa thuận Minsk". 

Thỏa thuận Minsk 1 gồm Nga, Ukraine, và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ký ngày 5-9-2014 nhằm chấm dứt căng thẳng ở vùng Donbass. Thỏa thuận Minsk 2 gồm Nga, Ukraine, Pháp, Đức ký vào tháng 2-2015. Thỏa thuận này gồm 13 điểm, trong đó nêu Donbass là vùng tự trị.

Ông Gerasimov cũng chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây sau khi Nga khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2-2022. Đầu tiên là các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, sau đó là từ Canada, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Úc. 

Gần đây, Mỹ đã thêm ông Gerasimov vào danh sách những người thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Tin tức thế giới 12-1: Nga lại thay chỉ huy ở Ukraine; Thêm tài liệu mật ở văn phòng ông BidenTin tức thế giới 12-1: Nga lại thay chỉ huy ở Ukraine; Thêm tài liệu mật ở văn phòng ông Biden

Nga bổ nhiệm chỉ huy mới cho chiến dịch tại Ukraine; Tập đoàn Nga tuyên bố "giải phóng Soledar"; WHO nói Trung Quốc báo cáo thấp số ca tử vong COVID-19... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 12-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên