12/01/2023 20:38 GMT+7

Quân nhân Nga bị 5 năm tù vì không chịu tới Ukraine chiến đấu

Tòa án Nga đã tuyên một quân nhân chuyên nghiệp 24 tuổi 5 năm tù vì từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Quân nhân Nga bị 5 năm tù vì không chịu tới Ukraine chiến đấu - Ảnh 1.

Những người lính Nga được gọi nhập ngũ trong đợt tuyển quân mùa thu tại một địa điểm tập trung ở Omsk, Nga vào ngày 10-11-2022 - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-1, Hãng tin AFP dẫn thông tin từ tòa án vùng Bashkortostan, Nga cho biết quân nhân chuyên nghiệp Marsel Kandarov "không muốn tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine.

Tháng 9-2022, cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã tìm thấy Marsel Kandarov sau khi quân nhân này trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Một tòa án quân sự của Nga thông tin họ đã tuyên Kandarov 5 năm tù vì trốn nghĩa vụ quân sự trong thời gian huy động.

Hồi tháng 9-2022, Nga thông báo huy động 300.000 quân dự bị tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. 

Sau thông báo này, nhiều người đàn ông đã rời khỏi Nga. Họ sang các nước láng giềng như Armenia, Georgia và Kazakhstan, theo Hãng tin AFP.

Cũng trong tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành luật hình sự được sửa đổi của nước này. Theo đó, Nga tăng hình phạt với lính đào ngũ, đầu hàng hay từ chối tham gia chiến đấu.

Theo Hãng tin Tass, trong diễn biến khác, tòa án quân sự ở Matxcơva đã tuyên một quân nhân 5 năm và 6 tháng tù vì tội đánh một sĩ quan trong lúc cự cãi.

Tổng thống Ukraine khẳng định chưa mất thành phố SoledarTổng thống Ukraine khẳng định chưa mất thành phố Soledar

Khẳng định Nga vẫn chưa kiểm soát Soledar, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đang củng cố lực lượng ở biên giới và các khu vực phía bắc gần Belarus.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên