Tag: bỏ tù

'Bỏ tù' con trai vì 3 tuổi rồi mà vẫn... tè dầm

Cậu bé 3 tuổi bị ông bố làm cảnh sát 'bỏ tù' đã thề: 'Con không bao giờ tè dầm ra quần nữa'.

Quân nhân Nga bị 5 năm tù vì không chịu tới Ukraine chiến đấu

Tòa án Nga đã tuyên một quân nhân chuyên nghiệp 24 tuổi 5 năm tù vì từ chối tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Bộ Tứ (QUAD) có phải NATO châu Á?

TTCT - Những cái tên nghe rất kêu như “Bộ tứ”, “Bộ tứ kim cương” để chỉ nhóm đối thoại bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, cùng đồn thổi về một “NATO châu Á” đã gây ầm ĩ khu vực thời gian qua. Thực hư thế nào?

Tổng thống Mỹ Joe Biden: 'Các liên minh đang trở lại'

TTO - Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy chính sách đối ngoại dưới trào của ông sẽ là làm việc cùng các liên minh và xem Trung Quốc là một đối trọng đáng kể.

Israel đàm phán lập liên minh quốc phòng 4 nước ở Trung Đông?

TTO - Sau khi UAE và Bahrain đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mang tính lịch sử với Israel, truyền thông Israel tiết lộ Israel đang đàm phán lập liên minh quốc phòng ở Trung Đông để đối phó Iran.

Ông Putin nói phương Tây dùng Navalny để ‘kiềm chế’ nước Nga

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14-2 cáo buộc các nước phương Tây sử dụng nhà hoạt động đối lập bị bỏ tù Alexei Navalny để “kiềm chế” nước Nga.

Đạo diễn Trạng Tí lên tiếng về bổ tử gây tranh cãi

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cũng chính thức lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến sự khác biệt trong bổ tử của nhân vật Tí trong phim so với nguyên tác.

Malaysia bỏ tù, phạt roi 5 người đàn ông quan hệ đồng tính

TTO - 4 người đàn ông bị phạt sáu tháng tù giam, sáu roi và phạt tiền 4.800 ringgit (khoảng 1.163 USD) cho tội "giao cấu trái tự nhiên". Người còn lại bị phạt bảy tháng tù, sáu roi và 4.900 ringgit cho tội tương tự.

Mỹ muốn bỏ tù phụ huynh chạy trường đại học cho con

TTO - 13 phụ huynh giàu có trong đường dây chạy trường cho con vừa bị phanh phui ở Mỹ nhiều khả năng sẽ phải đi tù vì hành động của mình, hình phạt cao nhất lên đến 20 năm.

Mỹ bỏ tù doanh nhân Trung Quốc ăn cắp dữ liệu quân sự Mỹ

TTO - Ngày 13-7, một tòa án Mỹ đã tuyên 4 năm tù một doanh nhân người Trung Quốc do âm mưu xâm nhập mạng máy tính của Boeing và các nhà thầu quốc phòng lớn của Mỹ.