11/01/2023 20:31 GMT+7

Nga phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia về Trái đất

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos tuyên bố sẽ phóng một tàu vũ trụ mới để đưa một số phi hành gia từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS trở lại Trái đất.

Nga phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia về Trái đất - Ảnh 1.

Ảnh do phi hành gia người Nga Sergei Korsakov chụp, cho thấy tàu vũ trụ Soyuz liên kết với ISS - Ảnh: AP

Các phi hành gia người Nga Sergey Prokopyev và Dmitri Petelin cùng phi hành gia người Mỹ Frank Rubio đã đến ISS vào tháng 9-2022 bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-22 và dự định sử dụng con tàu này để quay trở lại Trái đất.

Tuy nhiên, con tàu đã bị rò rỉ chất làm mát vào tháng trước, dẫn đến nhiệt độ trong cabin cao hơn bình thường.

Sau khi phân tích tình hình và thảo luận với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), Roscosmos đã quyết định phóng tàu Soyuz MS-23 mới ở chế độ tự động vào ngày 20-2. Cả ba phi hành gia trên sẽ sử dụng con tàu này để quay lại Trái đất.

Người đứng đầu Roscosmos, ông Yuri Borisov, cho biết nhiệm vụ của ba phi hành gia sẽ kéo dài hơn nhưng chưa rõ bao lâu. Cả Roscosmos và NASA đã nhất trí với kế hoạch này.

Sự cố tàu Soyuz MS-22 được phát hiện vào tháng 12-2022. Phía Roscosmos đã xác nhận sự cố do tiểu thiên thạch đâm vào gây ra.

Theo ông Borisov, kiểm tra ban đầu cho thấy lỗ này có kích thước khoảng 0,8mm, dẫn đến hiện tượng giảm áp suất. Dù vậy, sự cố của tàu Soyuz MS-22 không gây cản trở các hoạt động của phi hành gia trên ISS.

Vụ việc khiến các phi hành gia Nga phải hủy bỏ vào phút chót chuyến đi bộ ngoài không gian dự kiến kéo dài 6 giờ rưỡi vào ngày 14-12-2022.

Nga cân nhắc Nga cân nhắc 'giải cứu' phi hành đoàn trên ISS do tàu vũ trụ Soyuz bị rò rỉ

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết họ đang xem xét gửi một tàu vũ trụ trống đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) để đưa ba phi hành gia về nhà trước thời hạn, sau khi tàu Soyuz của họ bị rò rỉ chất làm mát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên