Tag: Roscosmos

Nga phê duyệt dự án xây trạm vũ trụ riêng thay thế ISS

Dự án trạm vũ trụ riêng được Nga ấp ủ để thay thế cho trạm ISS sắp hết hạn vận hành.

Tàu thăm dò Nga rơi đã tạo miệng hố 10m trên Mặt trăng?

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 31-8 cho rằng tàu thăm dò Luna-25 của Nga có khả năng đã để lại một miệng hố rộng 10m trên bề mặt Mặt trăng.

Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga tiết lộ lý do thám hiểm Mặt trăng thất bại

Ngày 21-8, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) tuyên bố Nga phải tiếp tục tham gia cuộc đua khám phá và phát triển tài nguyên trên Mặt trăng.

Tàu thăm dò Mặt trăng Luna-25 của Nga gặp sự cố

Cơ quan Vũ trụ quốc gia Nga (Roscosmos) thông báo một 'tình huống bất thường' đã xảy ra với tàu vũ trụ Luna-25 trong lúc chuẩn bị đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh.

Nga sơ tán cả làng để phóng tàu đổ bộ Mặt trăng

Nga sẽ sơ tán ngôi làng ở vùng Viễn Đông vào ngày 11-8 để phóng tàu đổ bộ Mặt trăng của nước này lần đầu tiên trong nửa thế kỷ.

Nga phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia về Trái đất

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos tuyên bố sẽ phóng một tàu vũ trụ mới để đưa một số phi hành gia từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS trở lại Trái đất.

Nga cân nhắc 'giải cứu' phi hành đoàn trên ISS do tàu vũ trụ Soyuz bị rò rỉ

Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết họ đang xem xét gửi một tàu vũ trụ trống đến Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) để đưa ba phi hành gia về nhà trước thời hạn, sau khi tàu Soyuz của họ bị rò rỉ chất làm mát.

Nga nói với NASA sẽ ở lại ISS đến khi có trạm không gian riêng

TTO - Theo Hãng tin Reuters, Nga đã thông báo với Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) rằng Matxcơva muốn tiếp tục hoạt động trên Trạm không gian quốc tế (ISS), ít nhất cho đến khi họ xây dựng được trạm vũ trụ của riêng mình.

Nga công bố tọa độ trụ sở Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, NATO... để 'đề phòng'

TTO - Ngày 28-6, Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos công bố tọa độ các trụ sở quốc phòng và cơ quan chính phủ của các nước phương Tây, trong đó có Lầu Năm Góc, và nói họ làm vậy 'chỉ để đề phòng'.

Châu Âu ngừng hợp tác với Nga trong các sứ mệnh Mặt trăng và sao Hỏa

TTO - Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 13-4 thông báo sẽ 'ngừng hợp tác' với Nga trong ba sứ mệnh lên Mặt trăng và sứ mệnh khám phá sao Hỏa ExoMars đã lên kế hoạch trước đó.