20/08/2023 06:10 GMT+7

Tàu thăm dò Mặt trăng Luna-25 của Nga gặp sự cố

Cơ quan Vũ trụ quốc gia Nga (Roscosmos) thông báo một 'tình huống bất thường' đã xảy ra với tàu vũ trụ Luna-25 trong lúc chuẩn bị đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh.

Tàu vũ trụ Luna-25 chụp ảnh Mặt trăng - Ảnh: ROSCOSMOS

Tàu vũ trụ Luna-25 chụp ảnh Mặt trăng - Ảnh: ROSCOSMOS

Sau khi lệnh cho tàu vũ trụ Luna-25 đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh, một tình huống bất thường đã xảy ra, Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga thông báo.

"Ngày 19-8, theo chương trình chuyến bay của tàu vũ trụ Luna-25, vào lúc 2h10 chiều theo giờ Matxcơva, tàu thăm dò đã đi vào quỹ đạo trước khi hạ cánh xuống Mặt trăng. Trong quá trình vận hành, một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra trên tàu đã không cho phép tàu thực hiện thao tác theo các thông số cần thiết", Roscosmos thông báo.

Hãng thông tấn Tass cho biết hiện các chuyên gia của đội chỉ huy và kiểm soát đang phân tích tình hình.

Được biết, tên lửa phóng Soyuz-2.1b mang theo tàu thăm dò vũ trụ Luna-25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny lúc 2h10 sáng 11-8 theo giờ Matxcơva. 

Vào ngày 12 và 14-8, tàu vũ trụ đã thực hiện hai lần hiệu chỉnh quỹ đạo. Vào ngày 16-8, tàu thăm dò tự động đã đi vào quỹ đạo Mặt trăng.

Trước đó, Roscosmos cho biết tàu Luna-25 khi đang quay quanh Mặt trăng đã thực hiện một số phiên đo lường bằng các thiết bị khoa học trên tàu và nhận được kết quả nghiên cứu đầu tiên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phần cứng khoa học, được phát triển tại Viện Nghiên cứu vũ trụ của Viện hàn lâm Khoa học Nga (IKI) đã được bật nhiều lần.

Trong khi phân tích dữ liệu, các chuyên gia IKI nhận thấy thiết bị PmL theo dõi bụi Mặt trăng đã ghi nhận một sự kiện va chạm với thiên thạch. Thiên thạch rất có thể là Perseids mà Luna-25 đã vượt qua thành công trên đường tới Mặt trăng.

Roscosmos cũng đã công bố hình ảnh đầu tiên về bề mặt Mặt trăng do tàu Luna-25 chụp. Hình ảnh cho thấy miệng núi lửa Zeeman, miệng núi lửa sâu thứ ba ở cực nam của Mặt trăng. Đường kính của nó vào khoảng 190km và độ sâu khoảng 8km.

Nga phóng tàu thám hiểm Mặt trăng đầu tiên sau 47 nămNga phóng tàu thám hiểm Mặt trăng đầu tiên sau 47 năm

Nga đã phóng tàu vũ trụ thám hiểm Mặt trăng đầu tiên sau 47 năm, trong nỗ lực trở thành cường quốc đầu tiên hạ cánh xuống cực nam của Mặt trăng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên